Thành phố Hồ Chí Minh:

Trao tặng 2.900 mũ bảo hiểm cho trẻ em

Ngày 9/1, tại Trường tiểu học Trần Nhân Tôn, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP) và Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng hơn 2.900 chiếc mũ bảo hiểm nằm trong dự án Mũ bảo hiểm cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng Năm An toàn giao thông, Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trên địa bàn, ngày 23/9/2012. Ảnh TTXVN


Theo đó, bốn trường tiểu học Trần Nhân Tôn, Trần Văn Ơn, Phạm Văn Chiêu và trường chuyên biệt Ánh Dương được trao tặng mũ bảo hiểm đều nằm trên các tuyến đường giao thông nguy hiểm; tỉ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm trung bình dưới 30%, hầu hết các em đều sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng.

Theo bà Mirjam Sidik - Giám đốc Điều hành Quỹ AIP, tại Việt Nam có hơn 90% người trưởng thành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô-tô, xe gắn máy, trong khi tỉ lệ này ở trẻ 6 - 12 tuổi chỉ ở mức 20%.

Với sự tài trợ mũ bảo hiểm, kết hợp với các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường vận động đã tạo cơ hội cho nhiều trẻ em được an toàn hơn khi đội những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng.

Bà Võ Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Nhân Tôn cho biết: Chương trình mũ bảo hiểm cho trẻ em góp phần tạo môi trường an toàn hơn cho các em thông qua việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, từ đó đã giúp nhà trường đẩy mạnh hơn công tác giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông. Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh sẽ được đưa vào công tác giảng dạy an toàn giao thông, cũng như mũ bảo hiểm trở thành một trong những đồng phục của nhà trường.


Hoàng Anh Tuấn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN