TP.HCM khai trương trung tâm tiếp nhận thị thực Anh

Ngày 21/2, Cục Biên giới Anh và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã chính thức khai trương Trung tâm tiếp nhận thị thực Anh tại TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có nhu cầu đến Anh.

Trung tâm này cung cấp dịch vụ thị thực không giới hạn, cho phép tiếp nhận các loại đơn thị thực khác nhau. Ngoài ra, Trung tâm cũng có các dịch vụ khác như dịch vụ tra cứu hồ sơ qua tin nhắn và có quầy internet giúp khách hàng khai bản khai và sửa các thông tin trên bản khai qua mạng.

Trung tâm còn giúp cho những người không đủ điều kiện trước đây phải nộp hồ sơ tại Hà Nội, nay có thể nộp tại TP. Hồ Chí Minh. Hồ sơ nộp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được chuyển tới Đại sứ quán Anh tại Băng Cốc (Thái Lan) để xét duyệt, sau đó trả lại cho khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếp nhận thị thực Anh tại TP. Hồ Chí Minh được điều hành bởi Công ty VFS Toàn Cầu, đối tác của Cục Biên giới Anh tại Đông Nam Á. Ông Antony Stokes, Đại sứ Anh tại Việt Nam, cho biết: “Đây sẽ là dịch vụ thị thực dễ tiếp cận và thuận lợi cho khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, giúp việc bắt đầu hành trình đến Anh dễ dàng hơn. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp cho sự tăng trưởng lượng du khách từ Việt Nam đến Anh”.

Dịch vụ mới hoạt động trên nguyên tắc người sử dụng dịch vụ trả phí cho các dịch vụ lựa chọn, thay thế cho dịch vụ giới hạn trước đây tại Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh (hiện đã đóng cửa).

Theo Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, số người Việt Nam đi thăm viếng, học tập và công tác tại Anh đang tăng lên. Trong 12 tháng tính đến tháng 9 năm 2012, Cục Biên giới Anh đã xét duyệt hơn 14.300 hồ sơ xin thị thực của công dân Việt Nam , tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.


Hoàng Anh Tuấn

Du lịch ASEAN chỉ bằng một thị thực
Du lịch ASEAN chỉ bằng một thị thực

Cấp "thị thực Schengen ASEAN" trong 5 năm, thực thi "du lịch ASEAN bằng một thị thực" đối với du khách ngoài khu vực là những nội dung chính của chương trình "Chiến lược phát triển du lịch ASEAN giai đoạn 2011-2015" vừa được Bộ trưởng Du lịch 10 nước ASEAN thông qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN