TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bến phà Cát Lái, quận 2

Tối ngày 1/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản hỏa tốc về hoạt động phà Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh và huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Chú thích ảnh
Văn bản mới nhất của Sở GTVT.

Theo công văn mới mất, Sở sẽ tiếp tục duy trì hoạt động phà Cát Lái từ quận 2, TP Hồ Chí Minh đến huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. 

Trước đó, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản hỏa tốc về hạn chế hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông và bến thủy nội địa để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo công văn chỉ đạo, từ 22 giờ đêm 1/4 đến hết ngày 15/4, bến phà Cát Lái tạm ngưng hoạt động, chỉ phục vụ các trường hợp đặc biệt, xe phục vụ công tác chống dịch COVID-19, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe của lực lượng vũ trang.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động xe hợp đồng trên 9 chỗ đi và đến thành phố
TP Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động xe hợp đồng trên 9 chỗ đi và đến thành phố

TP Hồ Chí Minh yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi và đến TP Hồ Chí Minh từ ngày hôm nay (30/3) đến hết ngày 15/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN