TP Hồ Chí Minh truy tìm hành khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 không khai báo nơi lưu trú

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện hành khách người Anh này có thể vẫn đang ở Việt Nam.

Ngày 11/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã gửi thông báo đến Trung tâm y tế quận, huyện truy tìm hành khách trên chuyến bay VN0054 có tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã gửi thông tin về tên, tuổi, số hộ chiếu cho các trung tâm y tế quận, huyện để tìm kiếm và cách ly hành khách người Anh không khai báo địa chỉ lưu trú cụ thể.

Đó là hành khách G. M.J. K, sinh năm 1988 quốc tịch Anh. Hành khách này đi trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài ngày 02/03/2020. Sau đó, hành khách đến Hội An lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào ngày 05/03. Đến ngày 07/03, hành khách rời Hội An đến TP Hồ Chí Minh.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hành khách này hiện vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được địa chỉ lưu trú cụ thể do hành khách không khai địa điểm chi tiết, chỉ khai ở khách sạn. Chính vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đề nghị Trung tâm Y tế quận, huyện chỉ đạo triển khai tìm kiếm hành khách này để được cách ly đúng quy định.

Trước đó, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã tìm được 23 trường hợp đi chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17, hiện đang cách ly tập trung tại các khu cách ly của thành phố. Tất cả các hành khách này có sức khỏe bình thường, đã được xét nghiệm âm tính. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 - nữ hành khách người Anh, 66 tuổi, trên chuyến bay VN0054.

Ngoài ra, ngành y tế cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thông báo và vận động các văn nghệ sĩ từng tham dự các sự kiện, lễ hội tại Milan (Ý) và Paris (Pháp), có tiếp xúc với trường hợp bệnh thứ 17 (tại Hà Nội) và chị ruột khẩn trương liên hệ với Trung tâm Y tế hoặc bệnh viện quận, huyện gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp theo quy định.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Yêu cầu khai báo trung thực về việc tiếp xúc với người trên chuyến bay VN0054
Yêu cầu khai báo trung thực về việc tiếp xúc với người trên chuyến bay VN0054

Ngày 10/3, UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã chính thức giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng có liên quan, tiếp xúc với các trường hợp đi trên chuyến bay số hiệu VN0054 ngày 2/3/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN