TP Hồ Chí Minh: Tiềm ẩn nguy cơ bùng phát cúm gia cầm

Khi thời tiết chuyển lạnh cũng là thời điểm các loại bệnh cúm, trong đó có cúm gia cầm (H5N1) bùng phát, trong khi TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) là địa bàn “hút” lượng lớn gia cầm từ các tỉnh về. Hiện, các điểm buôn bán gia cầm không phép không ngừng mở rộng, nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm tại thành phố là khó tránh khỏi.

Tràn lan gia cầm không kiểm dịch

Mỗi ngày TP.HCM tiêu thụ từ 50.000- 60.000 con gà, vịt từ các tỉnh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… đưa về và nhập khẩu khoảng 70.000 - 80.000 con. Tuy nhiên, do có nhiều địa bàn giáp ranh nên việc vận chuyển không thông qua kiểm dịch diễn ra thường xuyên.


Thời gian gần đây, nhiều gia cầm sống như gà, vịt chưa qua kiểm dịch được bày bán công khai trên các tuyến đường ngoại thành mà không được các ngành chức năng kiểm soát.

Nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát từ các điểm buôn bán gia cầm lậu. Ảnh: Đan Phương


Ghi nhận của phóng viên Tin Tức tại một số khu vực như đường Phú Hữu (quận 5), Chợ Cầu (đường Quang Trung, quận Gò Vấp), cầu An Lộc (đường Hà Huy Giáp, quận 12 )…, gia cầm sống chưa qua kiểm dịch được bày bán một cách công khai với số lượng lớn.

Một người bán gà trên cầu An Lộc nhanh nhảu cho biết: “Chị yên tâm, gà ở đây tuy chưa qua kiểm dịch nhưng đều là gà ta thả vườn và không bị bệnh gì đâu. Bán cho chị 80.000 đồng/kg”.


Khi thấy chúng tôi có vẻ dè chừng, chị ta lại trấn an: “Yên tâm đi, nếu gà bị cúm thì chúng tôi là những người bị cúm đầu tiên rồi. Nếu đem đi kiểm dịch mỗi con phải mất thêm 5.000 – 10.000 đồng nữa, để vậy bán giá rẻ hơn”. Theo điều tra của chúng tôi, số gà, vịt được bán ở đây điều có nguồn gốc từ các tỉnh mang về, chỉ một ít từ các hộ gia đình ở ngoại thành.

Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM bức xúc: Trong thời gian gần đây, tình trạng chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ không đăng ký tại các huyện ngoại thành và tình trạng vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép tại TP.HCM có chiều hướng gia tăng.


Theo thống kê, chỉ trong tuần vừa qua, đã xuất hiện 199 điểm buôn bán gia cầm không qua kiểm dịch, tăng 31 điểm so với tuần trước. Chi cục thú y cũng đã phát hiện và xử lý 125 trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc.


Bên cạnh đó, một số bộ phận người dân còn lơ là, mất cảnh giác về nguy cơ dịch cúm gia cầm nên vẫn còn tiêu thụ gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.


Ngoài ra, việc thiếu kiên quyết trong công tác kiểm tra và xử lý của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho việc kinh doanh gia cầm sống xảy ra công khai tại nhiều địa bàn. Đây chính là những nguy cơ tiềm ẩn để dịch cúm gia cầm tái phát.

Tăng cường kiểm dịch tại các cửa ngõ

Đa số những điểm “nóng” về buôn bán gia cầm lậu đều tập trung vào những khu vực giáp ranh gây khó khăn cho việc kiểm tra của chính quyền của địa phương.

Đại diện của UBND phường 14, quận Gò Vấp cho biết: “Các đối tượng buôn bán gia cầm lậu rất manh động và phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Hơn nữa, địa điểm bán gia cầm “lậu” nằm giáp ranh giữa phường 12 của quận Gò Vấp và quận 12 nên khi phường 14 đi kiểm tra thì các đối tượng này lại chạy sang phường 12 hoặc qua hẳn quận 12, khiến chúng tôi rất khó xử lý”.


Tuy nhiên, ông Phan Xuân Thảo lại cho rằng: Nếu như chính quyền địa phương giữa các quận huyện có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ thì các điểm “nóng” này có thể sẽ bị xử lý triệt để.

Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố và cung cấp nguồn hàng gia cầm an toàn từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2011, ông Thảo cho biết Chi cục thú y đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thành lập 4 đoàn thanh kiểm tra sẽ ra quân đồng loạt trong tuần này.


Theo đó, sẽ tăng cường kiểm soát các tuyến tỉnh lộ, các khu vực giáp ranh với các địa phương và các khu vực thường xuyên xuất hiện tình trạng buôn bán gia cầm “lậu”.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố hiện cũng đã phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn, giám sát dịch tễ và lập kế hoạch triển khai tiêm phòng gia cầm đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN