TP Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp chống dịch và ổn định kinh tế

Tiếp tục thực hiện nghiệm Chỉ thị 16 cách ly xã hội đến hết ngày 22/4, TP Hồ Chí Minh quán triệt phương châm 5 “tại chỗ” trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời vẫn đảm bảo cuộc sống người dân và một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chú thích ảnh
Bên cạnh phòng chống dịch, TP Hồ Chí Minh vẫn phải đảm bảo cuộc sống người dân và một số hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hiện có 46/54 ca nhiễm được điều trị khỏi, chỉ còn 8 ca đang điều trị. Qua 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tường Chính phủ, thành phố chỉ có thêm 5 ca nhiễm mới, đồng thời trong 12 ngày không phát hiện thêm ca bệnh mới. Khi thực hiện Chỉ thị 16, số ca mắc mới của thành phố đã giảm 88%. Điều này cho thấy, giãn cách xã hội đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, hiện dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao, đặc biệt xuất hiện trường hợp sau 14 ngày cách ly mới xét nghiệm có dương tính. Có một số trường hợp sau khi xét nghiệm âm tính, được cho xuất viện lại dương tính, đáng lo ngại các trường hợp này đã đi khắp nơi gây nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Theo đó, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa ban TP Hồ Chí Minh tối 15/4, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết sẽ thực hiện nghiệm Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4, tiếp tục quán triệt phương châm 5 “tại chỗ”: lực lượng chống dịch tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; vật tư, trang thiết bị tại chỗ; thuốc men, sinh khiết tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ', đồng thời đảm bảo cuộc sống người dân và một số hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời điểm này.

Trước đó, chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho hay các biện pháp cách ly người bệnh, cách ly kiểm dịch, khai báo y tế là những biện pháp ít gây tổn thương kinh tế. Tuy nhiên, thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là khi kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân và sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Do đó, để đảm bảo mục tiêu kép, TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ xem xét mở dần một số hoạt động thiết yếu ít có nguy cơ lây nhiễm, đáp ứng bộ tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng thông tin thêm, bộ tiêu chí này phải được ban hành song song với việc cho phép mở cửa một số hoạt động thiếu yếu, ít nguy cơ; giao cho địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và có thể đóng cửa nếu không đạt các tiêu chí. “Đây là chính sách kép để kích thích kinh tế trong bối cảnh chưa xác định được thời điểm kết thúc dịch bệnh”, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Cùng với đó, Thành phố cũng đề xuất Chính phủ giao cho Bộ Y tế xây dựng mô hình dịch tễ của bệnh truyền nhiễm, mục tiêu là để biết một người một ngày đến trung bình bao nhiêu chỗ, gặp bao nhiêu người, tiếp xúc gần với bao nhiêu người. Khi thực hiện giãn cách xã hội thì giảm được bao nhiêu lần tiếp xúc. Từ đó, xác định biện pháp giãn cách xã hội tối ưu để phòng chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thêm hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 171 người
Thêm hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số lên 171 người

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 15/4 có thêm hai bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN