TP Hồ Chí Minh sẽ có mưa dông kéo dài cuối tháng 6, nhiều nơi có nguy cơ ngập úng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đang hoạt động mạnh, vắt qua khu vực Trung Bộ và giữa Biển Đông sẽ tiếp tục chi phối thời tiết khu vực trong những ngày tới.
Hôm nay và ngày mai, TP Hồ Chí Minh duy trì trạng thái nhiều mây, thời tiết âm u, mưa rào xuất hiện trên diện rộng, rải rác có dông và không loại trừ khả năng xảy ra mưa vừa đến rất to ở một số nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C, trong khi ban đêm nhiệt độ dao động ở mức 24 - 26 độ C. Thời tiết bất ổn này có thể gây khó khăn cho sinh hoạt và giao thông đô thị, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.
Từ ngày 25 đến hết tháng, tần suất mưa có xu hướng giảm nhẹ nhưng không đồng nghĩa với việc thời tiết sẽ ổn định. Mưa chủ yếu xuất hiện vào buổi trưa và chiều tối kèm theo dông sét cục bộ. Dù trời có lúc hửng nắng nhưng lượng mây vẫn duy trì ở mức cao khiến nhiệt độ tăng chậm. Ban ngày tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong khoảng 31 - 34 độ C, về đêm mức nhiệt dao động từ 25 - 27 độ C.
Khoảng ngày 26/6, rãnh áp thấp được dự báo sẽ yếu dần. Tuy vậy, gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ở mức trung bình và kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao, tiếp tục duy trì mưa dông cho Nam Bộ. Không khí ẩm kéo dài khiến bầu trời TP Hồ Chí Minh nhiều mây, nắng yếu và nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ so với giai đoạn trước đó.
Ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ ban ngày dao động chủ yếu từ 30 - 32,8 độ C, có nơi vượt mốc 34 độ C. Trong khi đó, miền Tây có phần dịu hơn, dao động từ 27,8 - 32 độ C. Một số điểm như Ba Tri (Bến Tre) vẫn có thể ghi nhận mức cao nhất lên đến 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở hai khu vực nhìn chung không biến động lớn phổ biến trong khoảng 23 - 26 độ C. Đặc biệt, khu vực Phước Long (Bình Phước) và Bạc Liêu ghi nhận mức thấp nhất lần lượt là 23,4 - 23,5 độ C.
Riêng tại TP Hồ Chí Minh, các khu vực như Nhà Bè và Tân Sơn Nhất đều ghi nhận nền nhiệt trong ngày dao động quanh mức 31 độ C, khả năng tăng lên đến hơn 34 độ C nếu có nắng kéo dài. Trong khi đó, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao dao động từ 66% - 94% kết hợp với gió Tây Tây Nam thổi đều ở vận tốc 4m/s, càng làm tăng cảm giác oi bức và ngột ngạt nhất là vào đầu giờ chiều.
Xu thế thời tiết vài ngày tới cho thấy rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động yếu, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ ổn định. Trên cao áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn chi phối khu vực Nam Bộ, trong khi nhánh phía Bắc có xu hướng rút ra phía Đông. Do đó, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ sẽ vẫn giữ trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào rải rác, kèm theo dông cục bộ có thể gây mưa to. Đêm có mưa vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể. Trong các đợt mưa dông người dân được khuyến cáo đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.
Dù mưa có xu hướng giảm dần nhưng do nền nhiệt ban ngày chưa thực sự cao, kết hợp cùng độ ẩm lớn và mây phủ nhiều tạo nên cảm giác oi ẩm vẫn sẽ kéo dài trong những ngày tới. Người dân cần cân nhắc việc di chuyển ngoài trời đặc biệt vào buổi chiều tối có nguy cơ ngập úng và ách tắc giao thông thường xuyên.