TP Hồ Chí Minh: Khởi công xây dựng nút giao thông An Phú

Sáng 29/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Giao thông) cùng Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các Sở, ban, ngành bấm nút khởi công dự án.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú (nút giao đầu cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ) có quy mô 3 tầng với kinh phí 3.408 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Theo đó, dự án bao gồm khu vực nút giao đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ kéo dài qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Chú thích ảnh
Khởi công dự án nút giao thông An Phú tăng kết nối tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án sẽ xây dựng hai cầu vượt trên cao gồm một cầu dạng chữ Y nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) và Lương Định Của qua đường dẫn cao tốc, một cầu vượt rẽ phải từ đường dẫn cao tốc qua Mai Chí Thọ.

Riêng tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, dự án xây hai cầu vượt kết nối đường Mai Chí Thọ (phía Xa lộ Hà Nội) với đường Đồng Văn Cống và ngược lại. Xây dựng thêm nhánh cầu tại cầu Giồng Ông Tố, cầu Bà Hạt để đồng bộ với quy mô nút giao.

Chú thích ảnh
Hình mô phỏng nút giao thông An Phú sau khi hoàn thành.

Dự án cũng xây dựng các đảo, tiểu đảo, tháp biểu tượng, cùng các hạng mục như đài phun nước, chiếu sáng mỹ thuật...

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông cho biết, dự án có quy mô mặt cắt ngang phần đường từ 10 đến 12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh 2 làn xe, được chia thành 10 gói thầu xây lắp chính cùng các gói thầu tư vấn thiết kế, giám sát, bảo hiểm, rà phá bom mìn, vật nổ…

Theo dự kiến, các gói thầu xây lắp còn lại của dự án sẽ lần lượt triển khai trong quý I/2023 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào 30/4/2025 để chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, dự án xây dựng nút giao thông An Phú là một công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng; giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trong một thời gian dài tại khu vực nút giao; góp phần tăng cường kết nối tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với khu vực các tuyến đường như Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các dự án đã đầu tư trong khu vực. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại  lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, việc đầu tư xây dựng nút giao thông An Phú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố nhằm thực hiện thắng lợi chương trình đột phá về phát triển hạ tầng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đây cũng là một dự án tiêu biểu cho mô hình hợp vốn (vốn ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố) nhằm phát triển giao thông đô thị.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Gần 1.500 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 50 kết nối TP Hồ Chí Minh với Long An
Gần 1.500 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 50 kết nối TP Hồ Chí Minh với Long An

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) kết nối với Long An với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2022 - 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN