TP Hồ Chí Minh: Chấn chỉnh tình trạng mất an toàn trật tự tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm là bộ mặt của thành phố, vì vậy cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường.

Chú thích ảnh
Ông Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiều 13/4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm tham quan ở trung tâm thành phố, giao thoa với nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm. Nơi đây cũng có cảnh quan đẹp và thường xuyên thu hút lượng lớn người dân, du khách đến tham quan, vui chơi giải trí vào các buổi tối và dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, gần đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã xuất hiện trình trạng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán hàng rong gây mắt mỹ quan đô thị. Mặc dù các cơ quan chức năng đã kiểm tra, chấn chỉnh nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm và gặp nhiều khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực này.

Theo ông Lê Mạnh Hà, để chấn chỉnh tình trạng này, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở; nếu nhắc nhở mà các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định, buôn bán hàng rong tiếp tục tái diễn vi phạm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý hành chính. Trước mắt, Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 1, Phòng CSGT, lực lượng chức năng các phường trên địa bàn Quận 1 tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý.

Chú thích ảnh
Buôn bán hàng rong tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. 

Về lâu dài, để giải quyết các vi phạm trên, Công an TP Hồ Chí Minh đã báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố tăng thêm khu vực bãi đổ xe để phục vụ người dân nhằm hạn chế việc đỗ xe sai quy định, lấn chiến lòng đường. Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề xuất tăng cường thêm lực lượng Thanh niên xung phong để phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết nạn buôn bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè. “Chúng tôi cũng mong muốn người dân không ủng hộ hoạt động buôn bán hàng rong để xây dựng mỹ quan đô thị, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông", ông Lê Mạnh Hà nói.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động từ tháng 4/2015. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, triển lãm, đường hoa Tết... của TP Hồ Chí Minh. Khi có các sự kiện văn hóa nghệ thuật giải trí, phố đi bộ Nguyễn Huệ thường rơi vào tình trạng quá tải vì lượng người đổ về vui chơi đông đúc.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện - điểm đến hấp dẫn ở TP Hồ Chí Minh
Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện - điểm đến hấp dẫn ở TP Hồ Chí Minh

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện nằm ở trung tâm Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) là hai địa điểm vui chơi ưa thích của du khách trong và ngoài nước vào mỗi tối, nhất là những tối cuối tuần và các dịp lễ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN