Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ người lao động Cần Thơ

Trong hai ngày 24 và 25/8, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc Liên đoàn Lao động 5 quận (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt), Công đoàn Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao quà cho chị Võ Ngọc Loan, công nhân vệ sinh môi trường Công ty Cổ phần Công trình đô thị Cần Thơ. 

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng giúp người lao động vơi bớt phần nào khó khăn về kinh tế và là nguồn động viên tinh thần đối với công nhân lao động trong giai đoạn hiện nay.

Anh Đào Tấn Hùng, công nhân lao động quận Ô Môn chia sẻ, phần quà từ Tổng Liên đoàn Lao động vào lúc này giúp anh có thêm chi phí để trang trải cuộc sống, vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ, đến chiều 25/8, có 454 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ở 3 quận (Bình Thủy, Ninh Kiều, Ô Môn) và 2 huyện (Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) được phê duyệt hỗ trợ với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 7.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng nặng đến đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là người lao động đang ở nhà trọ và các khu phong tỏa, cách ly, tiền lương không đủ trang trải cuộc sống, sinh hoạt phí; người lao động chưa tiếp cận được gói hỗ trợ từ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Thời gian qua, Công đoàn các cấp đã vận động, tổ chức các đoàn đến tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, các công nhân ở các khu trọ tại Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ... Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần nhỏ hỗ trợ phần nào khó khăn cho người lao động. Hiện nay, hàng nghìn công nhân lao động vẫn chưa thể tiếp cận được với nguồn hỗ trợ từ Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn Lao động Cần Thơ trao quà cho công nhân lao động Công ty Công trình đô thị Cần Thơ. 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ đã 3 lần kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 (từ ngày 19/7-8/9), nhiều doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động do không đáp ứng phòng, chống dịch, kéo theo hàng chục nghìn lao động nghỉ việc.
 
Tính đến chiều 25/8, Cần Thơ đã có 1.035 doanh nghiệp trên tổng số 1.090 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động với 66.036 lao động nghỉ việc (mất việc, tạm thời ngừng việc). Cụ thể, 157 doanh nghiệp (chiếm 92,35%) trên tổng số 170 doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng hoạt động với 39.253 lao động nghỉ việc (chiếm 96,87% tổng số lao động làm việc trong khu chế xuất và công nghiệp). 878 doanh nghiệp (chiếm 95,43%) ngoài khu chế xuất và công nghiệp tạm dừng hoạt động, với 26.781 lao động nghỉ việc (chiếm 91,19% tổng số lao động ngoài khu chế xuất và công nghiệp).

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19
Gia Lai, Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ người dân khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 25/8, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh đã ký Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ những người đang phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang ở tại các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không trở về địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN