Tổ chức Đoàn cần 'chọn đúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm'

Ngày 28/9, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị: Trong nhiệm kỳ này, Tỉnh Đoàn Phú Yên tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên với nội dung, giải pháp thực hiện cần được làm mới, bám sát vào tình hình thực tế. Tổ chức Đoàn cần "chọn đúng việc để làm, làm đúng việc cần làm, làm có trọng tâm và để lại dấu ấn".

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, phát biểu tại Đại hội.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Phú Yên cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Muốn như vậy, cần tạo được động lực cho thanh niên ham thích tham gia hoạt động của Đoàn.

Tham dự Đại hội có 241 đại biểu chính thức đại diện hơn 179.000 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã tham dự Đại hội Đại hội đã bầu 31 người vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Anh Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã xác định mục tiêu, phương hướng cho công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là: Xây dựng thế hệ thanh niên Phú Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Đảng bộ tỉnh Phú Yên tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên. 

Trong nhiệm kỳ này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên phấn đấu có 100% cán bộ đoàn, đoàn viên; 80% thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Đoàn. Tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 2.200 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận “đỡ đầu” ít nhất 1 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giới thiệu 9.000 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng... 

Để thực hiện được các mục tiêu đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương yêu cầu: các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Tổ chức Đoàn cần tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, đồng hành với đoàn viên.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tin tưởng thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; sẵn sàng đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa và giá trị lâu dài. Tuổi trẻ tỉnh Phú Yên sẽ là hạt nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi, nhân dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý, tỉnh Phú Yên có 3.000 thanh niên được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; hơn 35.000 tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên đã trồng và chăm sóc hơn 320.000 cây xanh; xây dựng 177 công trình thanh niên. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp được hơn 54.000 đoàn viên; giới thiệu hơn 9.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào, hoạt động Đoàn trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn một số hạn chế. Hiện nay, chất lượng, hiệu quả công tác giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp chưa cao. Việc duy trì, tổ chức sinh hoạt chi đoàn 1 tháng/1 lần tại một số cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư, doanh nghiệp chưa đảm bảo.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
550 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022
550 đại biểu sẽ tham dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 1/10/2022 tại Hà Nội với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN