Tin nổi bật tuần từ ngày 25-31/1

Tuần từ ngày 25-31/1, dư luận quan tâm tới các tin “nóng” về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát khởi đầu tại Quảng Ninh, Hải Dương, lan ra một số tỉnh, thành và các động thái tích cực trong phòng chống dịch của các địa phương.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đoàn Chủ tịch Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Bí thư gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị. Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

I-Bộ Chính Trị

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đồng chí Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

II-Ban Bí Thư

Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

III-Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tối 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách cụ thể xem tại đây.

Khai mạc Đại hội XIII, dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc

Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Ngày 28/1 tái bùng phát ca mắc COVID-19 trong cộng động

Cùng với hai ca bệnh 1552 và 1553 đã được công bố sáng 28/1, cộng 82 ca công bố trong buổi sáng tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19,  tổng số có 84 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận vào ngày 28/1.

Chú thích ảnh
Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.500 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Đây là ngày đánh dấu mốc dịch COVID-19 tái bùng phát trong cộng đồng với các ca bệnh tại Chí Linh (Hải Dương) và Quảng Ninh, sau đó ghi nhận một loạt ca mắc mới trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành.

Thủ tướng chỉ đạo dập dịch hiệu quả trước Tết

Chiều 29/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID 19 và một số địa phương.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, khẩu hiệu "chống dịch như chống giặc" vẫn còn nguyên giá trị nhưng “chống dịch trong bối cảnh bình thường mới”.

Thủ tướng nhấn mạnh, chủng virus mới lây lan rất nhanh, chúng ta cần hành động nhanh hơn, xét nghiệm nhanh trên diện rộng, thần tốc truy vết để ngăn chặn kịp thời, hiệu quả ở các tỉnh, thành phố.

Một tinh thần Việt Nam, một quyết tâm của các cấp, các ngành ngăn chặn dịch kịp thời. Đó cũng chính là thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng đề nghị: “Nhanh chóng dập dịch hiệu quả trước Tết, khoanh gọn các ổ dịch là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay”.

Một loạt các tỉnh, thành tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các tiếp xúc và nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần vì dịch COVID-19

Sáng 31/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sớm hơn 1 tuần để bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, toàn bộ học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu nghỉ học từ ngày 1/2/2021.

Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16/2/2021.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi diễn biến của dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn thành phố.

Cũng trong đêm 30/1, học sinh lớp 3 trường Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm Hà Nội mắc ​COVID-19 và 80 giáo viên, học sinh ở Hà Nội đã được cách ly. Được sự chỉ đạo của thành phố, quận Nam Từ Liêm tổ chức lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ, cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.

Ngày 31/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn số 356/SGDĐT-GDPT gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Hiệu trưởng các trường chuyên biệt trực thuộc; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội hướng dẫn tổ chức dạy học qua internet trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 31/1, Việt Nam ghi nhận 36 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca nhập cảnh

Đến 18 giờ ngày 31/1, Việt Nam ghi nhận thêm 36 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca nhập cảnh

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 31/1, Việt Nam có tổng cộng 931 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 238 ca.

XC/Báo Tin tức
Hà Nội mạnh tay xử lý số điện thoại, tin nhắn rác, biển quảng cáo sai quy định
Hà Nội mạnh tay xử lý số điện thoại, tin nhắn rác, biển quảng cáo sai quy định

Đầu số, thuê bao gửi tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác; số điện thoại liên hệ trong biển quảng cáo, rao vặt sai quy định... tại Hà Nội sẽ bị cắt liên lạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN