Đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết tôn giáo để xây dựng quê hương

80 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình (1946 - 2026), những lời căn dặn của Người về xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo vẫn được Đảng bộ và nhân dân địa phương gìn giữ, phát huy. Từ sức mạnh đoàn kết ấy, Phát Diệm hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ với kinh tế phát triển, hạ tầng khang trang và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo nên sức sống mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Vun đắp khối đoàn kết lương - giáo

Chú thích ảnh
Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn khởi sắc.

Ngay sau khi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I thành công, ngày 13/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Giám mục Lê Hữu Từ và đồng bào Phát Diệm. Khi nói chuyện với đồng bào Bác đã căn dặn: "Mọi người Việt Nam dù là Công giáo hay không Công giáo, Phật giáo hay không Phật giáo, phải đấu tranh cho nền độc lập của nước nhà". Người nói với đồng bào Công giáo rằng: "Đức Chúa đã hy sinh vì nhân loại, người vì loài người mà hy sinh phấn đấu, còn chúng ta thì hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Kính chúa nhưng phải yêu nước. Nước không được độc lập thì tôn giáo không được tự do, nên chúng ta phải làm cho nước độc lập đã".

Khắc ghi lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phát Diệm luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đồng bào lương - giáo, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước” đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, xã hội của địa phương.

Chú thích ảnh
Khắc ghi lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết đồng bào lương - giáo.

Ông Đinh Công Thành, Bí thư Chi bộ thôn Phát Diệm cho biết, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương luôn chú trọng xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tạo sự gắn bó giữa đồng bào lương và giáo thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở khu dân cư. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, nhân dân đồng thuận, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Tinh thần đoàn kết lương - giáo không chỉ thể hiện trong đời sống cộng đồng mà còn được lan tỏa qua nhiều tấm gương tiêu biểu. Trong số đó có họa sĩ công giáo Trần Hòa Bình là người nhiều năm dành tâm huyết sáng tác các tác phẩm hội họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phát Diệm giàu truyền thống văn hóa và đức tin, họa sĩ Trần Hòa Bình luôn dành sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ. Mang trong mình tình cảm thiêng liêng ấy, nhiều năm qua, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm về Bác Hồ với các chất liệu khác nhau.

Chú thích ảnh
Các tác phẩm của họa sĩ công giáo Trần Hòa Bình, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình không chỉ thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đạo và đời.

Họa sĩ Trần Hòa Bình chia sẻ, mỗi bức tranh của ông không chỉ thể hiện niềm đam mê nghệ thuật mà còn gửi gắm tình cảm chân thành của một người Công giáo đối với vị Cha già dân tộc. Qua từng tác phẩm, ông không chỉ thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đạo và đời.

Phát huy khối đoàn kết lương - giáo, đồng bào Công giáo trên địa bàn Phát Diệm tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiêu biểu là phong trào xây dựng nhà “Ấm tình đoàn kết lương - giáo”. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã đã xây mới, sửa chữa 20 căn nhà cho hộ khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống người dân, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và các chức sắc tôn giáo.

Linh mục Lê Văn Minh, Giáo xứ Phát Diệm cho biết, đồng bào công giáo địa phương luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào lương và giáo tiếp tục được củng cố, trở thành động lực quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kiến tạo diện mạo quê hương mới

Chú thích ảnh
Sáp nhập thôn, xóm giúp tinh gọn bộ máy hành chính cơ sở, mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống người dân xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình.

Sau sáp nhập, xã Phát Diệm có quy mô dân số khoảng 38.000 người, trong đó đồng bào Công giáo chiếm khoảng 26%. Đây cũng là nơi đặt Tòa Giám mục Phát Diệm là một trong những trung tâm tôn giáo quan trọng của tỉnh và khu vực. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào có đạo, tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng quy định, góp phần phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Trải qua 80 năm, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đổi mới.

Ông Ngô Xuân Quyết, xã Phát Diệm cho biết, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đã góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp, đồng bào lương - giáo. Từ đó tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những năm qua, xã Phát Diệm duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Toàn xã có hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho trên 12.000 lao động. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân, diện mạo nông thôn khởi sắc. Cùng với đó, đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn môi trường và bảo đảm an ninh trật tự; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94%, nhiều mô hình đoàn kết lương - giáo phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Chú thích ảnh
Đồng bào lương - giáo trên địa bàn xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình tích cực tham gia phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống.

Ông Lê Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Phát Diệm khẳng định, việc kế thừa và vận dụng tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là đoàn kết lương - giáo không chỉ là truyền thống lịch sử quý báu mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong bối cảnh địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nền tảng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết lương - giáo và những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phát Diệm hôm nay đang từng bước đổi thay mạnh mẽ. Những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Thùy Dung (TTXVN)
Xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo
Xây dựng thư viện số về tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Kế hoạch).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN