Tin bão gần Biển Đông

Hồi 19 giờ ngày 14/7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 128,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Ảnh chụp từ vệ tinh đường đi của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm mai (15/7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Đây là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp.


Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương
Bão Rammasun hướng vào Biển Đông, mưa dông tại Hà Nội
Bão Rammasun hướng vào Biển Đông, mưa dông tại Hà Nội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 15/7, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh đến cấp 8. Biển động rất mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN