Tìm thấy thi thể thuỷ thủ tàu Thành Công 999 chìm ở Hà Tĩnh

Khoảng 6 giờ ngày 5/11, người dân xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phát hiện thi thể thuỷ thủ Nguyễn Thanh Định, tàu Thành Công 999 dạt vào bờ sau 6 ngày mất tích.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cứu thuyền viên của tàu Thành Công 999 tại hiện trường, ảnh chụp ngày 31/10/2019. Ảnh: TTXVN phát

Ông Trần Kim Trung, Trưởng Công an xã Ngư Thuỷ Bắc huyện Lệ Thuỷ cho biết, người dân khi ra bờ biển phát hiện một thi thể dạt vào bờ. Nhận tin báo, cơ quan chức năng tới hiện trường tiếp nhận thi thể và tiến hành công tác nhận dạng.

Thân nhân nạn nhân sau đó cũng có mặt và xác nhận đây là thuỷ thủ Nguyễn Thanh Định, 21 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định, là nạn nhân tàu Thành Công 999 bị chìm vào trưa 31/10 ở Hà Tĩnh. Người nhà đã làm các thủ tục khâm liệm để đưa nạn nhân về quê an táng.

Trước đó lúc 11 giờ 53 phút trưa 31/10, tàu Thành Công 999 trọng tải hơn 6.000 tấn của Công ty Vận tải biển Trung Kiên, chở bột đá từ cảng Nghi Sơn , Thanh Hóa vào Sơn Dương, Hà Tĩnh thì gặp sự cố chìm ở khu vực cách cảng Sơn Dương 10 hải lý.

Thời điểm này vùng biển trên có gió mạnh cấp 7-8, sóng cao 3-5 m. Từ 15 giờ đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ được 12 người trong tổng số 13 thuyền viên trên tàu.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Tiếp nhận, ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn trên biển
Tiếp nhận, ứng cứu kịp thời tàu thuyền gặp nạn trên biển

Ngày 4/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết: 12 giờ ngày 3/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tiếp nhận 9 thuyền viên tàu Ngọc Lan 15 (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thiện Nam, huyện Thái Thụy, Thái Bình) bị chìm tại vùng biển Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN