Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 nữ sinh bị sóng biển cuốn mất tích tại Nam Định

Ông Trần Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Giao Long, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) cho biết, vào khoảng 12 giờ ngày 14/5, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, mất tích trưa 12/5.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nữ học sinh bị mất tích tại tuyến đê biển quốc gia thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, ngày 13/5.

Thi thể nạn nhân cuối cùng được xác định là em Nguyễn Thị Bích Ng., được tìm thấy trên vùng biển thuộc địa phận xã Giao Hải, cách nơi xảy ra vụ đuối nước khoảng 2,5 km. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể nạn nhân vào bờ để gia đình làm các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Tối 13/5, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 em là Đào Thị Ngọc Y. và Trần Thị Phương Th. Đại diện UBND huyện Giao Thủy cũng đã đến động viên, chia buồn và trao hỗ trợ kinh phí cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/5, một nhóm 18 học sinh (gồm 11 nữ, 7 nam) của Trường Trung học cơ sở xã Giao An xuống cống số 8 trên tuyến đê biển ở khu vực giáp ranh giữa xã Giao Long và xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ chơi. Thời điểm đó, 5 học sinh đứng ở mép cống rửa chân, bất ngờ cát sụt xuống làm các em ngã xuống nước. Một số người dân ở gần đó đã cứu được 2 học sinh lên bờ, còn lại 3 em bị sóng cuốn ra biển mất tích.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Tìm thấy thi thể 1 trong 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi ở Nam Định
Tìm thấy thi thể 1 trong 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi ở Nam Định

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Giao Long, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) thông tin, khoảng 16 giờ ngày 13/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 1 trong 3 học sinh Trường Trung học cơ sở xã Giao An bị sóng biển cuốn trôi, mất tích vào trưa 12/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN