Tìm thấy thi thể 2 trong 3 học sinh đuối nước ở Nam Định

Thi thể của 2 trong 3 học sinh bị đuối nước vào chiều 8/5 ở Nam Định gần 2 ngày sau đã được tìm thấy ở nơi cách hiện trường vụ tai nạn thương tâm nhiều km.

Nơi 3 học sinh bị đuối nước. Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 8/5  ở khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến 3 học sinh  bị sóng biển cuốn trôi, vào khoảng 4 giờ ngày 10/5, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã tìm thấy thi thể em Hoàng Khánh Tùng, học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu) tại vùng biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định), cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 10 km.

Trước đó, vào chiều tối 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cũng đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Hướng (học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành) tại bờ biển ở khu vực bãi sứa, xóm Xuân Hà, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6 km.  

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực ven biển Hải Hậu, không quản ngại ngày hay đêm, lãnh đạo địa phương, người thân, thầy cô, bạn bè và đông đảo nhân dân đã đi dọc bờ biển để tìm kiếm nạn nhân còn lại. Tỉnh Nam Định đã huy động 6 tàu, thuyền của Bộ đội Biên phòng và ngư dân để tìm kiếm. Tuy nhiên, do biển động, sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.   

Thầy Trần Văn Lung, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành khẳng định: Nhà trường và lớp không tổ chức cho học sinh đi biển. Không những thế các thầy cô cũng đã cảnh báo học sinh trong trường về nguy cơ đuối nước nhưng ngày 8/5, 21 học sinh lớp 11C vẫn đi chơi dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng trên.  

Người thân, thầy cô, bạn bè và đông đảo nhân dân đã tập trung trên bờ ngóng tin các nạn nhân còn lại. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, nơi xảy ra vụ đuối nước, do biển động, sóng to đã làm sạt một số vị trí bờ kè và tạo nên những hố sâu hoắm sát bờ biển. Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm tắm biển. Tuy nhiên, một số học sinh, du khách vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm xuống biển tắm.   

Các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, trong những ngày gần đây, biển động mạnh, sóng to nên người dân tại các huyện ven biển: Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và du khách gần xa cần nâng cao cảnh giác đề phòng tai nạn xảy ra. Trẻ em, học sinh không nên tự ý xuống tắm khi không có người lớn đi cùng.  

Như TTXVN đã thông tin, vào chiều 8/5, tại bãi biển ở khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh gồm: Trần Văn Hướng, Hoàng Khánh Tùng và Lê Anh Tuấn, đều là học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu) bị sóng biển cuốn trôi. 
Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Học kỹ năng để phòng, tránh đuối nước
Học kỹ năng để phòng, tránh đuối nước

Hè năm nay, nền nhiệt độ tại Hà Nội những ngày nắng nóng cao điểm lên tới hơn 420C. Nhiều người dân đã chọn cách giải nhiệt bằng việc đi bơi tại các bể bơi, công viên nước; nhưng cũng có không ít người lại tìm đến các sông, hồ, ao... để tắm mát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN