Tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ (từ ngày 8-10/9) tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình chị Nguyễn Thị Vui ở thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh (Yên Minh, Hà Giang) bị lũ cuốn trôi nhà. Ảnh: TTXVN phát

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của mưa lũ (từ ngày 8-10/9) tiếp tục tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa, lũ; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người, phương tiện giao thông đi lại các khu vực đường, ngầm còn bị ngập, tránh để xảy ra thiệt hại do chủ quan. 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi diễn biến mưa, lũ, kịp thời tham mưu chỉ đạo ứng phó nhất là đối với khu vực vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất; kiểm tra, đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình bị hư hại sau lũ. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên hệ thống sông Tiền, sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương chủ động lấy nước phục vụ sản xuất và cải tạo ruộng đồng, đồng thời cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ngày 12/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang 100 triệu đồng, trong đó hỗ trợ riêng gia đình có 3 người bị thiệt mạng do mưa lũ ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên số tiền 30 triệu đồng. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang khẩn trương triển khai.

Cụ thể, tại huyện Na Hang, các hộ có nhà bị sập hoàn toàn được UBND huyện Na Hang hỗ trợ tạm thời 5 triệu đồng/hộ; nhà hư hỏng nặng 3 triệu đồng/hộ; đồng thời bố trí tạm thời nơi ở trong lúc khó khăn. Đối với các gia đình có nhà bị sập đổ, đất, đá sạt lở vào nhà, UBND các xã đã huy động dân quân hỗ trợ thu dọn, tháo dỡ di chuyển đến nơi an toàn.

Ngoài ra, tại các điểm bị sạt lở trên các tuyến đường ở huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên gây ách tắc giao thông, lực lượng chức năng đang san gạt, thu dọn. Một số tuyến đường huyết mạch đã được thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Về sản xuất nông nghiệp, ngay khi nước rút lúa và hoa màu của người dân đã buộc, dựng lại chờ nắng ráo để tiến hành thu hoạch.

Tại tỉnh Hà Giang, từ ngày 11-12/9, nhiều đoàn công tác của tỉnh Hà Giang đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Yên Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã thăm hỏi một số gia đình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, động viên người dân từng bước khắc phục khó khăn ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo UBND huyện Yên Minh chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng, thực hiện công tác khắc phục thiên tai, trước mắt là tập trung giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt và thiệt hại ở các trường học để học sinh sớm được đi học trở lại; phát huy phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, cần khẩn trương khắc phục sạt lở đường giao thông để xe máy có thể đi lại được; có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân; lắp đặt biển báo, biển cấm ở nơi mất an toàn; hỗ trợ giống, phân bón giúp người dân khôi phục sản xuất.

Hiện nay Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã cử trên 100 cán bộ, chiến sỹ cùng các phương tiện như xe cứu hỏa lên hỗ trợ huyện Yên Minh. Các tổ công tác này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về nước sinh hoạt, dọn dẹp đất đá, phun thuốc tiêu độc khử trùng khu vực thị trấn Yên Minh. Đặc biệt, ưu tiên các trường học, bệnh viện, giúp dân tại nơi ở tạm và có phương án làm nhà ở mới cho người dân.

Ông Lê Anh Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết: Theo thống kê sơ bộ tính đến ngày 12/9, Hà Giang có gần 400 ngôi nhà tại 3 huyện Yên Minh, Đồng Văn và Vị Xuyên bị nước, đất đá tràn vào và cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị. Hàng trăm ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp tại các huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Bắc Mê. Tại huyện Quang Bình, sét làm 2 người bị thương là anh Phàn Tà Lai (sinh năm 1979) và bà Đặng Mùi Mủi (sinh năm 1953), đều trú tại thôn Nặm Cài, xã Tiên Nguyên. Sét còn đánh chết 11 con trâu; có hàng trăm con gia cầm bị lũ cuốn trôi; gần 30 ha ao, hồ nuôi cá bị thiệt hại.

Mưa to lũ lớn cũng đã làm hàng chục ngôi trường, điểm trường của các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên và Bắc Quang bị hư hỏng nặng do ngập lụt, sụt lún, sập tường rào, hàng trăm mét khối đất đá tràn vào. Đặc biệt, chợ trung tâm và hệ thống nước sinh hoạt ở trung tâm huyện Yên Minh bị hỏng hoàn toàn. Hàng chục cột điện 0,4 Kw, 2 cây cầu dân sinh và nhiều tuyến đường điện, nhiều công trình phúc lợi của huyện Yên Minh bị hư hỏng.

Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như: Đường Cột cờ quốc gia Lũng Cú; tuyến Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh lộ 176 đoạn đường tránh Quốc lộ 4C qua thị trấn Yên Minh, tuyến đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Xín Mần, tuyến đường Vĩnh Tuy - Yên Bình, đường Minh Ngọc - Mậu Duệ, đường Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc…, nhiều đoạn sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường giao thông khiến người dân, các phương tiện đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mưa to lũ lớn cũng đã làm sập 1 nhịp của cầu Thâm Tiềng trên tuyến đường Mậu Duệ - Ngam La khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt… Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các địa phương trong tỉnh ước tính đến chiều 12/9 là trên 32 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Mạnh, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Giang cho biết, đến chiều 12/9, trên tất cả các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông do mưa lũ, Sở Giao thông vận tải Hà Giang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vẫn còn sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường giao thông. Sở Giao thông vận tải Hà Giang khẩn trương chỉ đạo các công ty đường bộ huy động nhân lực, thiết bị máy móc hót, gạt đất trên mặt đường. Với khối lượng đất đá sạt lở lớn, ở nhiều địa phương trời vẫn còn mưa nên công tác khắc phục sạt lở gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cần tiếp tục chủ động ứng trực 24/24 giờ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Hiện nay, nhiều đoàn cứu trợ đã về giúp đỡ nhân dân vùng lũ. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ các hộ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa ở thị trấn và các xã trên địa bàn huyện Yên Minh, nhằm chia sẻ và động viên, góp phần giúp bà con phần nào giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ ngày 9-11/9 đã làm 7 người chết 1 người mất tích, 5 người bị thương với nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Cống trên đường TL257B thuộc tỉnh Bắc Kạn bị hư hỏng hiện đang cấm đường.

Thắng Trung    (TTXVN)
Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhằm hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 12/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho tỉnh Tuyên Quang 100 triệu đồng, trong đó hỗ trợ riêng cho gia đình có 3 người bị thiệt mạng do mưa lũ ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên số tiền 30 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN