Tìm được xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cột thu phát sóng

Đêm 30/9, tuy phải đối mặt với tình cảnh mất điện, thiếu ánh sáng, mất sóng điện thoại nhưng lực lượng Bộ chỉ huy quân sự, công an tỉnh Quảng Bình vẫn tích cực chỉ huy, triển khai đồng bộ công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập cột thu phát sóng Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới (Quảng Bình) thuộc Đài tiếng nói Việt Nam. Sau đó, lực lượng đã tìm được xác nạn nhân cuối cùng ra khỏi đóng đổ nát.

Cột thu phát sóng bị đổ.




Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được tìm thấy và lấy xác ra khỏi đóng đổ nát của vụ tai nạn vào lúc 12 giờ đêm hôm qua 30/9 là anh Nguyễn Chí Thành, cán bộ của Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới.

Trước đó, vào khoảng 16h15, ngày 30/9, bão mạnh đã xô đổ cột thu phát sóng cao 142 m của Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới ở phường Nam Lý. Cột thu phát đè lên trụ sở hai tầng của đơn vị này và làm đổ thêm một số nhà dân ở gần kề.

Xe ô tô bị đè nát.


Trong vụ tai nạn này đã có hai người bị chết, một người bị thương nặng mất một cánh tay, chân và tay còn lại bị gãy giập. Tất cả những người bị nạn đều là cán bộ của Đài phát sóng phát thanh Đồng Hới. Cột thu phát sóng bị đổ còn đè nát hai xe ô tô khách ở Bến xe Đồng Hới và làm tắc hoàn toàn tuyến đường Trần Hưng Đạo nối thông với đường Nguyễn Hữu Cảnh ngang qua Trường tiểu học Chu Văn An.


Hiện nay, các lực lượng chức năng ở tỉnh Quảng Bình đang tiến hành các thủ tục bảo vệ hiện trường, khuyến cáo người dân không đi lại, hay hiếu kỳ đến khu vực vừa xảy ra tai nạn này để tránh những trường hợp đáng tiếc khác có thể xảy ra.



Tin, ảnh: Mạnh Thành

Bão số 10 gây thiệt hại nặng ở miền Trung
Bão số 10 gây thiệt hại nặng ở miền Trung

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết, sức tàn phá của cơn bão này tương đương với cơn bão Xangsane năm 2006... Thậm chí, thời gian gió mạnh và mưa lớn trong cơn bão số 10 này còn kéo dài hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN