Thông xe cầu Phú Long nối liền TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương

Ngày 1/2, Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ thông xe cầu Phú Long, công trình giao thông trọng điểm nối liền giữa quận 12, TP.Hồ Chí Minh và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cầu Phú Long có chiều dài 1.474 m, trong đó phần cầu dài gần 600 m, đường dẫn phía quận 12, TP. Hồ Chí Minh với điểm đầu nằm trên đường Hà Huy Giáp dài 285m; phía thị xã Thuận An, Bình Dương với điểm cuối giao với Quốc lộ 13 dài 594 m. Bề rộng mặt cầu là 26 m, bề rộng đường là 34 m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ cùng hạ tầng kỹ thuật hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè. Tồng vốn đầu tư xây dựng là 898 tỷ đồng.



Cầu Phú Long trong ngày khánh thành. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN.



Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, Sở Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh, Cầu Phú Long được xây dựng bắc qua sông Sài Gòn nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TP.Hồ Chí Minh, tạo thêm trục giao thông mới nối liền giữa TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Sau khi đưa vào khai thác, cầu Phú Long sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý giữa hai địa phương, đồng thời chia sẻ bớt lưu lượng giao thông đang quá tải trên tuyến Quốc lộ 13 và Quốc lộ 1, góp phần khắc phục nạn ùn tắc, tai nạn giao thông, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông và chỉnh trang đô thị trong khu vực. Cầu Phú Long đi vào hoạt động, góp phần giải quyết và tăng cường năng lực giao thông cho TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương, mở ra cơ hội và thúc đẩy khả năng hợp tác kinh tế - xã hội giữa hai địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Hoàng Anh Tuấn
Thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại lộ Đông Tây
Thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại lộ Đông Tây

Chiều 20/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại lộ Đông - Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN