Thời tiết ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi: Tiếp tục nắng nóng trên cả nước, nhiệt độ cao nhất là 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/2, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, cao nhất 27 - 30 độ C. Nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 9 - 11/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm trời lạnh.

Chú thích ảnh
Nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 9/2:

Hà Nội: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C,nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)
Thời tiết ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi: Ngày nắng nóng
Thời tiết ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi: Ngày nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 8/2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi) ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi 32 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN