Thời tiết ngày 19/2: Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, do không khí lạnh suy yếu nên Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-22 độ C.

Tại Trung Bộ, Bắc Trung Bộ khô ráo, trưa chiều có nắng nhẹ, khu vực còn lại có mưa rào rải rác vào sáng sớm và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm 19/2, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông; vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C; cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều có nắng nhẹ. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết 18/2: Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi đề phòng băng giá
Thời tiết 18/2: Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi đề phòng băng giá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, miền Bắc tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 18-21 độ C. Miền Nam ngày nắng, có nơi cao nhất trên 34 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN