Thời tiết ngày 10/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 10/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm 10/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ cục bộ có mưa rào và dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ đêm 10/3, Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội có mưa rào và dông. Đêm trời rét

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mưa rào và dông. Trời chuyển mát, đêm trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Lê Phú/Báo Tin tức
Thời tiết ngày 9/3: Bắc Bộ trời nắng trước khi đón không khí lạnh
Thời tiết ngày 9/3: Bắc Bộ trời nắng trước khi đón không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở khu Đông Bắc Bắc Bộ, gần sáng và ngày10/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN