Thờ ơ trước dịch cúm gia cầm

Dịch cúm gia cầm đang xuất hiện ở một số tỉnh phía Nam nhưng việc mua bán gia cầm, thủy cầm sống vẫn diễn ra bình thường ở các chợ, nhất là các tuyến đường trong thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là thực tế đáng lo ngại, vì mầm bệnh cúm gia cầm sẽ dễ dàng phát tán ra ngoài mà không kiểm soát được trong trường hợp gia cầm, thủy cầm có dịch bệnh.

Có mặt tại chợ Mỹ Xuân (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành), chúng tôi ghi nhận được cảnh các lồng gà bày bán ngay cạnh lối đi chật hẹp, đặt lẫn lộn với các mặt hàng khác. Bà Nguyễn Thị Đại – tiểu thương buôn bán gia cầm ở chợ cho biết, gia cầm bà bán đều có giấy kiểm dịch và được lấy từ một người quen, quê ở Bến Tre. Trước nỗi lo trước dịch cúm A/H5N1, vẫn có nhiều người dân dường như không mấy quan tâm. Theo một khách hàng tên Mai, chị mua gà của người quen, còn có dịch hay không thì chị không biết.


Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.


Ở hầu hết các chợ của thành phố Vũng Tàu, việc bày bán gia cầm cũng tràn lan không kém. Tại chợ Rạch Dừa, khu lồng gà, vịt sống được bày bán công khai, nằm ngay lối đi vào khu bán thịt lợn và rau củ. Còn tại chợ 5 tầng, chợ phường 7, phía cuối chợ là khu bày bán và giết mổ gia cầm tại chỗ, vừa chật hẹp lại bừa bộn. Môi trường nhếch nhác như vậy là điều kiện tốt để dịch bệnh phát tán, lây lan từ gia cầm sang cả người. Khi chúng tôi có ý định phỏng vấn, hầu hết người bán và người mua ở đây đều tản đi chỗ khác.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ở một số chợ nông thôn trên địa bàn, việc buôn bán gia cầm, thủy cầm đều do các Ban quản lý chợ kiểm tra các giấy tờ kiểm dịch và đóng dấu kiểm dịch của thú y. Thế nhưng, nhân viên của Ban quản lý chợ lại không có mặt thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ, có lẽ vì “nể” chỗ quen biết nên họ cũng làm lơ với công tác này. Đây cũng là kẽ hở để những người buôn bán gia cầm chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc “ung dung” ngồi bán trong các chợ.

Đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chưa ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm nào song nguy cơ tiềm ẩn là rất lớn. Hiện nay, công tác kiểm dịch ở một số địa bàn cửa ngõ của tỉnh như các huyện Tân Thành và Châu Đức, cán bộ và nhân viên kiểm dịch ở các Trạm kiểm dịch động vật gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không có sự phối hợp liên ngành, họ khó có thể kiểm soát được số gia cầm từ các tỉnh khác nhất là các tỉnh miền Tây vận chuyển vào. Đối với công tác kiểm dịch, hầu như chỉ là việc tự nguyện tới trạm và xuất trình giấy tờ của một số xe vận chuyển động vật và gia cầm có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có giấy tờ kiểm dịch; khi vào trạm các xe này sẽ được phun hóa chất khử trùng cho xe trước khi vào địa bàn của tỉnh. Còn đối với những xe chở gia cầm lậu, chở bằng xe máy hoặc vận chuyển bằng xe khách thì các kiểm dịch viên không có chức năng dừng xe để có thể kiểm tra, việc vận chuyển lậu như vậy khó có thể kiểm soát được. Đây là khó khăn mà các trạm kiểm dịch đang gặp phải và cũng là nguy cơ lớn dễ xảy ra dịch cúm gia cầm ở Bà Rịa-Vũng Tàu trong mùa dịch.


Hoàng Nhị

Thêm một tỉnh có dịch cúm gia cầm

Theo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Ổ dịch xảy ra trên đàn vịt 13.000 con của 8 hộ dân khu vực bến Giá Ngự, thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN