Thiết thực hỗ trợ các nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong 2 ngày 15 - 16/6, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng với và UBND các huyện: Bình Lộc, Đình Lập và Cao Lộc, tổ chức Chương trình Tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn và trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, trao quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Lộc.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 38.000 ha diện tích đất ô nhiễm bom mìn. Tính từ năm 1991 đến nay, đặc biệt là trên địa bàn 4 huyện Cao Lộc, Bình Lộc, Đình Lập, Văn Lãng, đã xảy ra một số vụ tai nạn bom mìn, khiến các nạn nhân bị ảnh hưởng đến sức khỏe, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, Quỹ Hoa Hoà bình và nhà tài trợ TASECO ( Công ty dịch vụ hàng không Thăng Long) đã hỗ trợ sinh kế đợt 1/2023 cho nạn nhân bom mìn sau chiến tranh thuộc diện nghèo và cận nghèo với số tiền là trên 340.000.000 đồng.

Chú thích ảnh

Nội dung hỗ trợ cũng được xem xét căn cứ trên nhu cầu và khả năng của các gia đình, tập trung vào hỗ trợ công cụ lao động, sản xuất, hỗ trợ chăn nuôi gà, vịt, lợn, trâu bò… qua đó giúp các nạn nhân một các thiết thực để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hiện nay, huyện Bình Lộc có trên 20 người khuyết tật là nạn nhân của bom mìn.
Chú thích ảnh
Trao quà hỗ trợ cho nạn nhân của bom mìn tại huyện Cao Lộc.

Cùng đó, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cũng tổ chức trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó của 3 huyện Bình Lộc, Đình Lập và Cao Lộc (mỗi em được trao 1 xe đạp và 500.000 đồng).

Chú thích ảnh
BTC trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Cao Lộc.
Chú thích ảnh
BTC trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh nghèo vượt khó tại huyện Bình Lộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tổ chức tuyên truyền về những biện pháp phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân và các em học sinh trên địa bàn 3 huyện Bình Lộc, Đình Lập và Cao Lộc. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn nhằm giúp người dân và các em học sinh cách nhận biết một số loại mìn, vật nổ thường gặp và cách xử lý khi phát hiện các vật nghi là bom, mìn, vật nổ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tại chương trình, cách thức tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần gũi với các em học sinh với những câu chuyện nhỏ, dễ hiểu. Hướng dẫn viên cũng đặt những câu hỏi giao lưu để các em chủ động tham gia và có nhận thức tốt hơn đối với hậu quả bom mìn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phố biến kiến thức về bom mìn với những bài giảng trực quan, sinh động.

Tỉnh Lạng Sơn nói chung và 3 huyện Bình Lộc, Đình Lập và Cao Lộc nói riêng, là địa bàn miền núi, biên giới, chịu ảnh hưởng nặng nề do bom mình từ chiến tranh để lại. Trong nhưng năm gần đây, tỉnh Lạng Sơn và các địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp rà phá, nỗ lực khắc phục hậu quả mon mìn và vật liệu nổ. Tuy nhiên, một số diện tích vẫn chưa được rà phá ở các địa bàn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.

Lãnh đạo các huyện đánh giá cao những nỗ lực của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, với những hoạt động thiết thực, giúp hỗ trợ các nạn nhân bom mìn có sinh kế và đời sống tốt hơn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng giúp nhân dân và học sinh trên địa bàn 3 huyện có nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả bom minh, vật nổ, từ đó phòng tránh những tai nạn thương tâm.

Bài và ảnh: Lâm Khánh
Việt Nam cam kết chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
Việt Nam cam kết chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chiều 4/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), đã khai mạc Tuần lễ bom mìn nhân Ngày quốc tế Nhận thức và Hỗ trợ hành động bom mìn với chủ đề “Hành động mìn không thể chờ đợi” dưới sự chủ trì của bà Melissa Fleming, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN