Tháo gỡ khó khăn để sách giáo khoa chữ Braille sớm đến với trẻ em khiếm thị

Ngày 20/10, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Người mù Việt Nam tổng kết 25 năm (1998 - 2023) triển khai công tác phụ nữ và trẻ em.

Chú thích ảnh
Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội người mù Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho rằng kết quả đạt được trong 25 năm qua là nỗ lực lớn của các cấp Hội, sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng. Nhiều phụ nữ, trẻ em mù đã phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, phụ nữ và trẻ em mù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, Hội Người mù Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, cộng đồng xã hội, trong đó, đặc biệt chú trọng tháo gỡ những khó khăn để sách giáo khoa chữ Braille sớm đến với trẻ em mù.

Giai đoạn 2023 - 2028, để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em mù được tốt hơn, Hội Người mù Việt Nam tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Công tác Phụ nữ và Trẻ em ở những nơi đã có tổ chức Hội. Hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân chuyển đổi, in ấn, thu âm sách giáo khoa, sách truyện, tài liệu tham khảo; tăng cường các hoạt động phổ biến kiến thức, duy trì và phát triển các câu lạc bộ, diễn đàn giao lưu, chia sẻ, các lớp tập huấn, hội thảo chuyên giúp hội viên nữ nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, chủ động, tích cực tham gia học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hạnh phúc gia đình; giúp trẻ em phát triển trí tuệ, năng lực, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng tới xây dựng tương lai tốt đẹp.

Theo bà Trần Thị Hồng Hải, Phó trưởng Ban Đối ngoại, Phụ nữ và Trẻ em, Hội Người mù Việt Nam trình độ học vấn, nhận thức của hội viên nữ nhìn chung còn thấp. Một số chị em chưa thật sự thoát khỏi tâm lý tự ti, mặc cảm của bản thân hoặc những rào cản của gia đình, xã hội để mạnh dạn, tự tin tham gia học tập, lao động, chăm sóc sức khỏe, thực hiện quyền làm mẹ, quyền kết hôn… Trẻ em mù, đặc biệt là ở nông thôn việc tham gia học hòa nhập hết sức khó khăn; các em vẫn còn thiếu phương tiện, đồ dùng học tập, đặc biệt, hầu hết chưa có sách giáo khoa chữ Braille theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể tỉnh, thành hội có thành tích xuất sắc trong công tác phụ nữ, trẻ em. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tính đến tháng 6/2023, toàn hội có trên 37.700 hội viên nữ trên tổng số 73.200 hội viên, chiếm 51,5%; 3.589 trẻ em trong đó có 503 trẻ em mù đa tật. Số hội viên nữ trong độ tuổi lao động là hơn 11.000 hội viên, hội viên nữ là dân tộc thiểu số là 3.300 hội viên. Hằng năm, Hội Người mù Việt Nam đều tổ chức các lớp tập huấn về công tác phụ nữ và trẻ em; các nội dung về pháp luật; quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ, động viên, giúp phụ nữ và trẻ em lao động giỏi, học tập tốt, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nhờ đó, hàng chục ngàn lượt chị em đã được tạo điều kiện theo học các nghề xoa bóp bấm huyệt, nuôi ong lấy mật, bện chổi, làm nấm, làm tăm… với mức thu nhập trung bình 2 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, trên 5.000 chị em được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm. Trong 10 năm (2013 - 2023), Hội Người mù Việt Nam đã vận động xây mới 796 ngôi nhà, sửa chữa 488 nhà cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền 58,7 tỷ đồng…

Hiện gần 300 trẻ em mù đang được nuôi dạy ở các Trung tâm của Hội. Hàng ngàn em đang theo học tại các cơ sở giáo dục dành cho người khiếm thị khác hoặc tham gia học hòa nhập tại cộng đồng. Các cấp Hội luôn nỗ lực phối hợp với ngành Giáo dục và gia đình hỗ trợ các em trong học tập. Không chỉ được học văn hóa, nhiều học sinh mù còn được tiếp cận với công nghệ thông tin, các môn năng khiếu: văn nghệ, mỹ thuật, thể thao, hướng nghiệp...

Chú thích ảnh
Trao giải nhất cho 2 tác giả của cuộc thi " Thắm sắc hoa nghị lực". Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Dịp này, Hội Người mù Việt Nam tổ chức trao giải Cuộc thi "Thắm sắc hoa nghị lực"; khen thưởng 32 tập thể Hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động.

Phan Sáu (TTXVN)
Chỉ đường cho người khiếm thị bằng ‘âm thanh 3D’
Chỉ đường cho người khiếm thị bằng ‘âm thanh 3D’

Công ty khởi nghiệp SonarVision ở Pháp đang phát triển một ứng dụng giúp người khiếm thị đi lại trên đường phố nhờ tính năng theo dõi định vị có độ chính xác cao và "âm thanh 3D".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN