Thành phố Thanh Hóa xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra quy tắc đô thị Thành phố (TP) Thanh Hóa phối hợp với Công an TP và chính quyền các phường, xã trên địa bàn trên địa bàn đã tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông đã xanh sạch đẹp hơn trước.

Nhờ đó, môi trường kinh doanh đã từng bước được cải thiện. Tình hình trật tự vệ sinh ở khu vực bán hàng hóa, nhất là ở các phường trung tâm, nhà ga, bến xe, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch... đã có những thay đổi đáng kể.

Các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhắc nhở đển các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Khuyến khích động viên các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc chung tay giữ gìn trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Đồng thời, TP Thanh Hóa cũng tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Gắn liền với việc lập lại trật tự đô thị, trong dịp lễ quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016, đội kiểm tra quy tắc đô thị, công an cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên TP Thanh Hóa đã xuống đường làm tổng vệ sinh môi trường ở khu vực trung tâm, quảng trường, các điểm công cộng... góp phần làm sạch đẹp môi trường thành phố, giữ gìn an ninh trật tự.

Điển hình là khu vực tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, giáp ranh giữa hai phường Đông Vệ - Quảng Thắng. Đây là khu vực có nhiều bệnh viện cấp tỉnh và cơ sở khám chữa bệnh hoạt động. Tại đây, nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm, do vậy ùn tắc, tai nạn giao thông rất dễ xảy ra. Để lập lại trật tự và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường này cũng như trên địa bàn thành phố.

Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố phối hợp với Công an cùng chính quyền địa phương mở đợt cao điểm giải tỏa hành lang vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đợt gia quân này các lực lượng chức năng đã tổ chức cắt cây che khuất tầm nhìn hai bên đường gây cản trở giao thông.

Đồng thời kết hợp tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn người dân không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán... Thực hiện đường thông, hè thoáng, mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bộ mặt đô thị và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Sau một thời gian triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, trên các tuyến đường: Quốc lộ 47, Quốc lộ 45, Quốc lộ 1A, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trãi, Đại lộ Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lai và địa bàn các phường, xã: Điện Biên, Ba Đình, Tân Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn, Trường Thi, Đông Thọ, Quảng Thắng, Đông Vệ, Đông Hải... bộ mặt đô thị đã khang trang, sạch đẹp, đường đã thông, hè đã thoáng hơn trước.

Thông qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ban hành 43 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 406.000.000 đồng. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố đã tháo dỡ 120 lều quán, bán bình, 229 biển quảng cáo sai quy định, thu giữ 2078 tang vật vi phạm...

Ông Lê Mạnh Hùng, đội trưởng đội kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa cho biết: mong muốn của lãnh đạo thành phố là làm sao nhân dân thành phố được sống trong môi trường trong lành, bộ mặt đô thị khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Xứng đáng là đô thị loại I. Môi trường kinh doanh được đảm bảo.

Người dân tự giác thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, đồng thời cam kết không tái phạm. Đối với cơ quan chức năng, cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng thiếu thống nhất, bên cạnh đó mong muốn người dân hiểu được chủ trương đúng đắn của thành phố để phối hợp với chúng tôi mang lại bộ mặt thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt cho du khách mỗi khi đến TP Thanh Hóa.

Bài ảnh: Đinh Quang Sinh
Chủ tịch Thanh Hóa giải thích việc “1 sở 8 phó giám đốc”
Chủ tịch Thanh Hóa giải thích việc “1 sở 8 phó giám đốc”

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lý giải vì sao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa có tới 8 Phó Giám đốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN