Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bom mìn tại Hà Giang

Chiều 11/1, Đoàn công tác của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 468 (thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên) và thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bom mìn tại Hà Giang.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam ghi lưu bút tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Hơn 40 năm về trước, mảnh đất Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường ác liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Chiến tranh đã đi qua, nhưng vẫn còn trên 1.000 hài cốt liệt sỹ nằm lại chiến trường xưa, chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Thời gian qua, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã vượt qua muôn vàn khó khăn để thực hiện rà phá hàng chục nghìn héc-ta đất bị ô nhiễm bom mìn; tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được gần 200 hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà ông Nông Đình Dũng, nạn nhân bom mìn ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam cùng đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, tặng quà ông Nông Đình Dũng, nạn nhân bom mìn ở thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Minh Tâm - Minh Đức (TTXVN)
Thêm nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị
Thêm nguồn lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Quảng Trị

Theo Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị, từ năm 2021 - 2023, tỉnh đã có 47 dự án, viện trợ phi dự án mới trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội do các tổ chức, dự án phi Chính phủ nước ngoài thực hiện. Tổng vốn tài trợ cam kết đến tháng 3/2026 đạt trên 57,5 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN