Thăm, tặng quà công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chiều 12/6, tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa), Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã thăm và tặng quà cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hỗ trợ cho công nhân lao động Công ty TNHH Sakurai Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Tỉnh Thanh Hóa chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nào bị mắc COVID-19. Một số công nhân lao động là F1, F2... đã được cách ly đúng quy định và trở lại làm việc bình thường. Do đó, tư tưởng của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, họ yên tâm lao động sản xuất. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với ngành chức năng, chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức 91 cuộc tuyên truyền tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ cho hơn 63.270 công nhân trong các doanh nghiệp;

Công đoàn cấp phát 36.300 tờ rơi tới cán bộ, đoàn viên và người lao động, truyền tải liên tục, kịp thời những thông tin, khuyến cáo của cơ quan y tế về tình hình dịch bệnh; quán triệt tới đoàn viên, người lao động không chủ quan, lơ là, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch theo Thông điệp  “5K” của Bộ Y tế, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, công nhân lao động trong công tác phòng, chống dịch. Công đoàn kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thành lập “Tổ an toàn (chống) COVID-19” tại các doanh nghiệp, đến nay các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động đã thành lập được trên 2.300 tổ tại các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong các khu công nghiệp…

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn đề xuất với Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm bổ sung đối tượng công nhân lao động, cán bộ công đoàn chuyên trách vào diện được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu công nghiệp Lễ Môn, Thành phố Thanh Hóa).

Thay mặt đoàn công tác, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tỉnh Thanh Hóa nói chung, hệ thống các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời; quá trình thực hiện có nhiều linh hoạt sáng tạo và quan tâm, chăm lo đến đời sống người lao động. Việc kiểm tra tình hình sản xuất và công tác phòng, chống dịch tại Công ty Sakurai Việt Nam cho thấy, công ty đã có những giải pháp phòng, chống dịch nghiêm túc, duy trì sản xuất ổn định; nắm chắc và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và công đoàn đến từng công nhân lao động; tổ chức thực hiện với nhiều sáng kiến, sáng tạo…

Để tiếp tục phòng chống dịch hiệu quả, Phó Chủ tịch Tổng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng dịch; tránh tâm lý lơ là, chủ quan; tăng cường tuyên truyền trong hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú để công nhân lao động thấy được hậu quả nếu dịch lây lan trong doanh nghiệp; tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị các doanh nghiệp chú ý điều chỉnh khoảng cách làm việc trong các phân xưởng; điều chỉnh ca làm việc; phân luồng ra, vào… để hạn chế mức thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trong quá trình làm việc…

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn, công nhân ở tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khiếu Tư (TTXVN)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ người lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh

Ngày 17/5, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu, đã về thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN