Thái Nguyên tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến hết quý I năm 2022, cơ bản hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện, triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; 100% các huyện, thành phố, thị xã có cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tối thiểu 50 giường tại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện...

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, đảm bảo cho nhân dân, các doanh nghiệp an toàn, yên tâm sản xuất,… UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới nhằm kịp thời ứng phó với các biến chủng của SARS-CoV-2; nâng cao năng lực ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng phù hợp và hiệu quả trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, giảm thiểu tác động của dịch bệnh ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế Thành phố Thái Nguyên triển khai Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 2022. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Cụ thể, tỉnh đặt mục tiêu đến hết quý I năm 2022, cơ bản hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện, triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 100% các huyện, thành phố, thị xã có cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tối thiểu 50 giường tại Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện và bố trí các cơ sở lưu trú tại các khu cách ly tập trung tuyến huyện để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện điều trị, cách ly tại nhà.

Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu tất cả các bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện có đầy đủ hệ thống ô xy, bình ô xy đáp ứng đủ yêu cầu điều trị và máy thở ô xy thông thường. 100% các xã, phường, thị trấn đều có Trạm Y tế lưu động với đầy đủ trang thiết bị. Đặc biệt, tỉnh tăng cường tập huấn cho 100% cán bộ Trạm Y tế, Trạm Y tế lưu động, Tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng…, các kỹ năng quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, nơi lưu trú. Tỉnh yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành... chủ động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để ứng phó dịch bệnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 12.969 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.769 ca bệnh trong cộng đồng và công nhân của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 14 người tử vong. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 29/1/2022 đến nay), toàn tỉnh có trên 6.000 ca mắc; trong 24 giờ qua ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao kỷ lục với 1.281 trường hợp.

Từ ngày 10/1/2022, tỉnh Thái Nguyên cho phép quản lý, điều trị F0 tại nhà. Sau hơn 1 tháng thực hiện, 11.554 F0 đã điều trị tại nhà, trong đó có trên 4.600 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

Đối với công tác tiêm chủng, tính đến ngày 11/2, đã tiêm mũi 1 cho trên 906 nghìn người từ 18 tuổi trở lên (đạt 98,7%); mũi 2 cho trên 841 nghìn người (đạt 95,3%); mũi 3 cho trên 333 nghìn người. Trên 108 nghìn trẻ trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi cho (đạt hơn 96,7%). Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân đã được triển khai tại 9/9 huyện, thành phố, thị xã.

Trần Trang (TTXVN)
Nghệ An: Khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Nghệ An: Khắc phục những bất cập trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 12/2 đến 6 giờ ngày 13/2, tại Nghệ An ghi nhận thêm 1.166 ca bệnh COVID-19, trong đó có 286 ca cộng đồng; 880 ca đã được cách ly từ trước (879 ca từ F1, một ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Một số địa phương đang có số bệnh nhân cao là thành phố Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN