Thái Lan tôn trọng hiệp định miễn thị thực với Việt Nam

Trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin từ ngày 12/8/2014 phía Thái Lan chỉ miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhập cảnh Thái Lan với mục đích du lịch, các trường hợp nhập cảnh với mục đích khác phải xin thị thực, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo:

 

“Theo Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông ký ngày 9/5/2000, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được nhập cảnh và cư trú Thái Lan miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày, không phân biệt mục đích nhập cảnh.

 

Tại cuộc gặp chiều 14/8/2014 giữa đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, phía Thái Lan khẳng định công dân Việt Nam nhập cảnh Thái Lan với các mục đích khác nhau như du lịch, thăm thân, hội thảo, hội nghị, đầu tư, kinh doanh… được miễn thị thực với thời hạn lưu trú là 30 ngày; phía Thái Lan tôn trọng và tiếp tục thực hiện các qui định của Hiệp định miễn thị thực đang có hiệu lực giữa hai nước.

 

Theo thông báo của Chính phủ Thái Lan, từ ngày 12/8/2014, Thái Lan sẽ áp dụng chính sách mới nhằm hạn chế những người lợi dụng chính sách miễn thị thực của Thái Lan để lưu trú liên tục (xuất cảnh khi hết thời hạn lưu trú miễn thị thực và ngay lập tức nhập cảnh trở lại Thái Lan) và lao động bất hợp pháp tại Thái Lan”.

 

TTXVN/Tin Tức

Thái Lan công bố thành viên cơ quan lập pháp lâm thời
Thái Lan công bố thành viên cơ quan lập pháp lâm thời

Chính quyền quân sự Thái Lan công bố danh sách đã được Hoàng gia thông qua gồm 200 thành viên được bổ nhiệm vào Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) lâm thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN