Thái Bình tuyên dương lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành

Sáng 9/1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình gặp mặt, tuyên dương Đoàn cán bộ ngành y tế, giảng viên, sinh viên Y Dược, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố năm 2021.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 183 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố năm 2021. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, những đóng góp của các thành viên trong các đoàn công tác đã góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch COVID-19, để các tỉnh, thành phố từng bước ổn định xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế. Không những vậy, ngay sau khi về địa phương, chỉ trong thời gian ngắn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến nhanh, phức tạp tại huyện Vũ Thư, tại các khu công nghiệp…, nhiều thành viên trong đoàn công tác đã tiếp tục hỗ trợ địa phương thần tốc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, phát hiện kịp thời F0. Đến nay, các thành viên đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về cơ quan, đơn vị công tác, học tập và được các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố đánh giá, ghi nhận và khen thưởng. 
 
Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, để ngăn chặn, kiểm soát, không để gia tăng các trường hợp F0, bảo đảm an sức khỏe và ổn định đời sống cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc quản lý chặt chẽ di, biến động dân cư. Bên cạnh đó tuyên truyền để nhân dân vận động người thân chủ động xét nghiệm trước khi đến, về địa phương; quản lý, lập danh sách đầy đủ người từ các địa phương khác về quê trong dịp Tết. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần hỗ trợ, tạo điều kiện, bảo đảm các điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để các lực lượng tuyến phòng, chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, sinh viên tham gia Đoàn công tác, quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt giúp mỗi đồng chí và các em sinh viên có điều kiện tốt nhất để thực hiện những hoài bão, phát triển sự nghiệp. Đối với lực lượng y bác sỹ, cán bộ ngành y tế phát huy kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố để vận dụng linh hoạt trong công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch tại tỉnh...

Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, tỉnh Thái Bình đã cử các đoàn công tác với 869 cán bộ, viên chức ngành y tế, giảng viên, sinh viên Y Dược, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng, chống dịch. Trong đó, có 25 bác sỹ, 66 điều dưỡng và kỹ thuật viên ngành y tế; 5 bác sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 76 đồng chí là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, y, bác sỹ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 8 cán bộ Trường Cao đẳng Y tế; 45 cán bộ và 645 sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Tại tâm dịch, các cán bộ, sinh viên đã tích cực tham gia công tác tại các bệnh viện, các cơ sở cách ly, vận hành các Trạm Y tế lưu động, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, hỗ trợ, chăm sóc, động viên bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thông qua các hoạt động của đoàn công tác đã lan tỏa hình ảnh người Thái Bình thân thiện, đoàn kết...

Sơn Hải (TTXVN)
Tổng hợp COVID-19 ngày 8/1: Hà Nội vẫn đứng đầu ca nhiễm; TP Hồ Chí Minh trở thành ‘vùng xanh’
Tổng hợp COVID-19 ngày 8/1: Hà Nội vẫn đứng đầu ca nhiễm; TP Hồ Chí Minh trở thành ‘vùng xanh’

Ngày 8/1, Việt Nam ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong ngày có 240 ca tử vong. Đáng chú ý, Hà Nội vẫn là thành phố đứng đầu ca nhiễm của cả nước, trong khi đó TP Hồ Chí Minh đã trở thành “vùng xanh” sau nhiều ngày số ca nhiễm mới giảm mạnh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn phức tạp cũng như phải dành ngân sách cho công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống người dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tạm dừng bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN