Thái Bình, Thanh Hóa chủ động ứng phó với cơn bão số 2

Chiều 12/6, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại hai huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát

Khẩn trương hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương, nhất là 2 huyện ven biển, khẩn trương kêu gọi, liên lạc, hướng dẫn tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, bảo vệ an toàn hệ thống đê, kè, cống; khẩn trương di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, số ngư dân trên biển vào nơi an toàn; tuyệt đối không để người lao động ở lại chòi ngao, trên tàu, thuyền khi bão đổ bộ vào.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương cần nhanh chóng huy động máy móc, phương tiện, nhân lực khẩn trương thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Tỉnh vẫn còn gần 6.500 ha lúa Xuân chưa thu hoạch. Trước đó, từ 12 giờ ngày 12/6, tỉnh Thái Bình đã thực hiện cấm tàu, thuyền ra khơi.

Ông Phạm Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Vũ (huyện Quỳnh Phụ), cho biết, một cơn lốc xoáy kéo dài khoảng 10 phút quét qua trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Lốc xoáy làm hư hỏng, tốc mái tôn nhà hiệu bộ, nhà để xe và khu vui chơi Trường Mầm non An Vũ; làm sập đổ 400 mét tường bao, tốc mái 10 phòng học, lán xe của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Vũ; tốc mái hoàn toàn khu nhà làm việc dành cho khối đoàn thể thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Vũ với diện tích 200 mét vuông, làm sập đổ 50 mét tường cổng Ủy ban nhân dân xã... Thiệt hại ban đầu ước tính là hơn 2,4 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cảng cá Tân Sơn, xã Thụy Hải (Thái Thụy). Ảnh: TTXVN phát

Thanh Hóa cấm biển để ứng phó với bão số 2

Để chủ động ứng phó với bão số 2, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản, từ 20 giờ tối 12/6, tỉnh Thanh Hóa áp dụng lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi cho đến khi bão suy yếu và tan dần.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương ven biển tuyên truyền hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền tại các khu neo đậu, trong đó lưu ý thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực tập trung người dân sơ tán đến, bao gồm cả ngư dân trên các tàu vãng lai, ngoại tỉnh đến trú tránh. 

Các địa phương có trách nhiệm khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công, kiên quyết không để người ở lại chòi canh, lồng bè; huy động các lực lượng, nhất là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở, để tổ chức kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Các huyện phải tổng hợp, báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa trước 22 giờ tối cùng ngày. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm công tác ứng trực để sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường của bão.

Từ chiều 12/6, tại tỉnh Thanh Hóa bắt đầu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trên vùng biển gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Thu Hoài - Hoa Mai (TTXVN)
Chủ động ứng phó với bão và mưa lớn
Chủ động ứng phó với bão và mưa lớn

Dự báo từ ngày 12/6-13/6, ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ phổ biến có lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN