Tập trung thực hiện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xây dựng “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Chiến lược quốc gia phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn 2040”, đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, định hướng sự phát triển cho ngành tài nguyên và môi trường cho 10 năm tới.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Tĩnh/TTXVN

Để tiếp tục hoàn thiện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đề nghị Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thực hiện 3 nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật thúc đẩy thương mại và đầu tư hàng hóa, dịch vụ môi trường tại Việt Nam phù hợp với Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất hướng dẫn nội dung bảo vệ môi trường trong xây dựng và đánh giá thực hiện quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Viện cần ưu tiên nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; Tổng kết thi hành Luật Đất đai và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI; xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW,  ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010; tổ chức Diễn đàn kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2021; xây dựng Đề án thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ...

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ cho biết: Viện đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan; tăng cường hợp tác, phối hợp hành động, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho hoạt động nghiên cứu; mở rộng phương thức hợp tác trong nước có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài...

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia, các nhà khoa học, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Viện cũng đã làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình kinh tế chia sẻ trong tái sử dụng, tái chế chất thải; thực hiện điều tra, khảo sát, xây dựng đề cương, dự thảo Đề án về thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ; trình Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị...

Hoàng Nam (TTXVN)
Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường
Tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường

Ngày 23/4, tại Hội nghị giao ban công tác quý I/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc xác định để tập trung công tác trọng tâm trong quý II.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN