Tập trung phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm

*Trước diễn biến phức tạp của dịch lợn tai xanh, UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định trích hơn 1,2 tỷ đồng từ quỹ dự phòng cho Chi cục Thú y tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch lợn tai xanh.


Tính đến ngày 3/3, Quảng Trị có gần 800 con lợn mắc bệnh, gần 200 con chết tập trung ở khóm 1 thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, thôn Lễ Môn xã Gio Phong, huyện Gio Linh, thôn Nại Cửu xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, thôn Hòa Thành xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa. Hiện nay, dịch tai xanh cùng đã lan rộng đến xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong...


Ông Trần Đức Nhu, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, các ngành chức năng ở địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp chống dịch, trong đó đã cấp 50.000 liều vắcxin đến các huyện có dịch, tổ chức tiêm phòng được 24.049 con lợn tại ổ dịch và vùng có nguy cơ cao. Đồng thời, cấp hơn 20.000 lít hóa chất để các địa phương tiêu độc khử trùng, đảm bảo môi trường xung quanh các vùng có ổ dịch và các vùng lân cận.


*Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Đinh Quốc Trị cho biết, năm 2013, tỉnh trích gần 3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để phục vụ công tác tiêm phòng 3 loại bệnh gồm dịch tả lợn, lở mồng long móng trên trâu, bò và cúm gia cầm, trong đó hỗ trợ 33,2 triệu đồng mua vắcxin cho các hộ chăn nuôi nghèo.


Ông Trị khẳng định, ngân sách tỉnh đảm bảo việc mua vắcxin nói chung, đặc biệt là vắcxin tiêm phòng 2 loại bệnh tai xanh, bệnh tả cho các chủ hộ chăn nuôi lợn từ 50 con trở xuống, đồng thời yêu cầu Chi cục thú y thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắcxin theo đúng quy trình. Thời gian tiêm phòng được chia làm 2 đợt. Đợt 1 tiêm phòng vụ xuân hè từ ngày 15/3 đến hết ngày 30/4. Đợt 2 tiến hành tiêm phòng vụ thu đông từ 15/9 đến 15/10 cho tất cả gia súc, gia cầm tại hộ gia đình; các trang trại, cơ sở của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang chăn nuôi trên địa bàn.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN