Tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Chiều 14/12, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho biết, đợt mưa to trong 3 ngày qua, lượng mưa phổ biến từ 100 - 170mm đã gây ra nhiều thiệt hại, ước tính trên 50 tỷ đồng.

Hiện tại, lũ trên các sông đã rút, địa phương tập trung vào việc, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tỉnh tập trung khắc phục sự cố, kênh thoát lũ Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, bị vỡ một đoạn dài 20m, sâu 5m. Kênh thoát lũ này nằm ngay dưới chân núi, nên khi bị vỡ đã gây sạt lở 800 m3 đất đá, làm cho 4 ngôi nhà và Nhà kho của Công ty Cổ phần điện lực Khánh Hòa, bị hư hỏng nặng.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương khắc phục sự cố, đường ống dẫn nước sạch, đoạn qua cầu Xóm Bóng, thành phố Nha Trang, khi trụ đỡ của đường ống này bị lũ cuốn.

Nhà dân ở vùng thấp trũng xã Diên Phú, huyện Diên Khánh chìm trong biển nước (ảnh chụp ngày 14/12). Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN.


Các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nhất là đối với những hộ bị thiệt hại nặng, gia đình có người bị chết do mưa lũ; giúp nông dân khôi phục lại sản xuất.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa, mưa lũ đã khiến 11 căn nhà bị sập, hư hỏng; trên 220 căn nhà bị ngập nước, tập trung ở huyện Khánh Vĩnh và thành phố Nha Trang.


Toàn tỉnh có trên 1.400 ha lúa đang gieo sạ vụ Đông Xuân 2016 – 2017 bị nước lũ nhấn chìm, chủ yếu ở các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa; 6 tàu cá bị chìm, hư hỏng, trong đó có 4 tàu công suất lớn trên 90CV. Mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm một người chết.

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã tập trung khắc phục xong nhiều điểm sạt lở để sớm thông tuyến trở lại, như điểm sạt lở dài 30m mái taluy với 100m3 đất đá, ở khu vực Trường Đại học Nha Trang, phía đường Phạm Văn Đồng; điểm sạt lở mái taluy trên Quốc lộ 1C, dài gần 1km với hơn 1.000m3 đất đá; đoạn đường sắt từ hầm đèo Rù Rì đến thành phố Nha Trang, bị sụt lún, sạt lở hơn 1.000m3 đất đá...

Nguyên Lý (TTXVN)
Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ năm 2016 và phòng ngừa các năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN