Tạo điều kiện để người dân tại các khu nhà xuống cấp ổn định cuộc sống

Trước nguy cơ mất an toàn tại các khu nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt khi mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, UBND tỉnh Ninh Bình đã triển khai phương án di dời 48 hộ dân đang sinh sống tại nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định đến nơi ở tạm thời.

Sau hơn ba tuần chuyển đến khu nhà 5 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, được bố trí làm nơi tạm cư, cuộc sống của người dân đã dần ổn định. Người dân yên tâm sinh hoạt, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền trong việc bảo đảm an toàn và ổn định đời sống cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Các hộ dân được bố trí sinh sống tạm thời từ tầng 1 đến tầng 3, Khu nhà ở sinh viên tập trung, phường Nam Định. 

Căn hộ tạm cư của bà Lê Thị Long (sinh năm 1947) được bố trí tại tầng 1 của tòa nhà 5 tầng với đầy đủ công năng gồm hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và khu vệ sinh khép kín. Sau nửa tháng chuyển đến nơi ở mới, bà Long đã dần thích nghi với môi trường sống, các sinh hoạt hằng ngày diễn ra thuận lợi hơn trước.

Chia sẻ niềm vui, bà Long xúc động nói: “Không ngờ ở tuổi này tôi lại được sống trong căn hộ khang trang, rộng rãi và thoáng mát như vậy. Tôi rất cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đến cuộc sống của người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ, đặc biệt là những người cao tuổi”.

Trước đây, bà Long sinh sống trong căn hộ rộng gần 10m2 tại khu nhà cũ số 207 đường Hoàng Văn Thụ. Công trình được xây dựng từ nhiều năm trước, đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nhà bong tróc, vôi vữa rơi rụng, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn cho người dân. Mỗi khi mưa bão, các hộ dân đều phải di chuyển đến nơi ở tạm theo phương án của địa phương nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hợi rất vui mừng, phấn khởi khi được sinh sống tại nhà ở tạm thời. 

Không riêng các hộ dân tại khu nhà cũ số 207, cuộc sống của các hộ dân thuộc khu nhà số 181 đường Hoàng Văn Thụ cũng đang dần ổn định. Các hộ được bố trí sinh sống tại tầng 2 của khu nhà tạm cư. Phần lớn cư dân là người cao tuổi, con cháu đi làm ăn xa nên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau tiếp tục được duy trì và phát huy trong môi trường sống mới.

Bà Hoàng Thị Bún chia sẻ, gia đình bà đã sinh sống gần 40 năm tại khu nhà số 181. Căn hộ rộng chưa đầy 10m2 do bố mẹ để lại, thuộc diện nhà ở được Nhà nước cấp, tuy nhiên sau nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Vách ngăn giữa các căn hộ chỉ được làm bằng cót ép tre, tường nhà bong tróc ở nhiều vị trí, mái ngói xô lệch. Những ngày nắng nóng, ánh sáng chiếu trực tiếp vào nhà; còn khi mưa xuống, nước dột nhiều nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Được chuyển đến nơi ở mới rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, bà và nhiều hộ dân rất phấn khởi, yên tâm hơn nhiều so với trước.

Theo chính sách hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình, các hộ dân được bố trí nơi ở tạm cư được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian 3 năm. Đối với các khoản chi phí sinh hoạt như điện, nước, người dân thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số hộ dân cho biết chi phí tiền điện tại nơi ở mới cao hơn so với trước đây do toàn bộ tòa nhà sử dụng chung một công tơ điện. Từ thực tế đó, người dân mong muốn các cơ quan chức năng có phương án giải quyết để việc thanh toán tiền điện được thực hiện theo mức sử dụng thực tế của từng hộ gia đình.

Ông Vũ Minh Duy, Giám đốc Ban Quản lý nhà ở Ninh Bình cho biết, nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân di dời khỏi các khu nhà cũ, đơn vị đã bố trí các căn hộ có diện tích từ 19 đến 34m2 tại khu nhà D thuộc cụm nhà ở sinh viên tập trung. Các căn hộ đều được trang bị đầy đủ hạ tầng thiết yếu như nước sạch, hệ thống vệ sinh môi trường và các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, sửa chữa cửa ra vào, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nhằm tăng cường an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình sinh sống.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Ngọc Oánh giải trí cùng cây đàn mang theo đến chỗ ở tạm thời tại Khu nhà ở sinh viên tập trung, phường Nam Định. 

Khu nhà ở cũ tại số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định là hai khối nhà thuộc sở hữu nhà nước, được xây dựng từ những năm 1940 và 1954, với tổng diện tích khoảng 1.120m2. Trải qua nhiều thập kỷ sử dụng, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng trần và tường bong tróc, thấm dột, kết cấu thép hoen gỉ không bảo đảm an toàn. Theo kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn, cả hai khu nhà đều thuộc cấp D - mức độ nguy hiểm cao nhất, không còn đủ điều kiện tiếp tục sử dụng.

Trước nguy cơ mất an toàn trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định. Theo đó, các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm thời tại Khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định, dự kiến thời gian hỗ trợ 36 tháng hoặc đến khi dự án Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại phường Nam Định hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ ngày 16/5, các hộ dân bắt đầu di chuyển đến nơi ở mới, đến nay, cuộc sống của người dân cơ bản ổn định, các điều kiện về sinh hoạt, an ninh và an toàn được bảo đảm, giúp người dân yên tâm sinh sống.

Bài, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng
Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30, đoạn qua địa bàn ấp Gò Da, xã biên giới Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) thi công dở dang, trong đó, có một đoạn đang hư hỏng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN