Hà Nam:

Tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 người tử vong

Sáng 14/10, tại địa phận xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa đoàn tàu chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội mang số hiệu SE 20 với một xe máy khiến 2 người đi xe máy chết ngay tại chỗ.

Nhiều nhân chứng cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng, đoàn tàu chạy hướng Phủ Lý – Hà Nội đang lưu thông bình thường đến đoạn qua đường ngang dân sinh giao nhau với đường sắt thuộc địa phận xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, thì bất ngờ có một chiếc xe máy chở 2 người từ trong làng cố tình vượt qua đường sắt để ra quốc lộ 1A.


Mặc dù lái tàu đã cảnh báo, kéo còi nhưng người điều khiển xe máy vẫn cố tình vượt qua nhưng không kịp. Hậu quả, đầu tàu đâm trực diện vào đuôi xe máy khiến 2 người ngồi trên chiếc xe máy bị kéo lê đi gần 20m và tử vong ngay tại chỗ.


Theo kết quả xác minh ban đầu, các nạn nhân là ông Vũ Văn Dư sinh năm 1963, trú tại thôn Thận Y, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên (người điều khiển xe máy) và bà Nguyễn Thị Liêm sinh năm 1962, thôn Thượng, xã Tiên Ngoại, Duy Tiên.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Đức Phương

Cảnh giới để giảm tai nạn khi qua đường sắt
Cảnh giới để giảm tai nạn khi qua đường sắt

Cùng với sự phát triển của các khu đô thị, khu dân cư, các khu công nghiệp bám dọc đường sắt (ĐS) là sự “phát triển” của các đường dân sinh qua ĐS, các đường ngang trái phép, đây là những điểm đen nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN