Sức khỏe voi rừng vướng bẫy tiến triển tốt

Chiều 17/5, ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk - một trong 2 bác sỹ thú y trực tiếp chữa trị cho con voi rừng bị nạn vì vướng bẫy thú rừng cho biết: Sau 3 ngày tích cực chữa trị, đến thời điểm này, tình hình sức khỏe của voi rừng đang tiến triển tốt, vết thương ở vòi do chiếc bẫy thú rừng (loại bẫy kẹp) gây ra đã hết viêm nhiễm và đang lành lại.

Con voi rừng (giữa) được voi nhà dìu về nơi chữa trị. Ảnh: thanhnien.com.vn


Tuy nhiên, hiện vết thương ở bàn chân trước bên phải (do vướng phải bẫy rút bằng cáp thép) vẫn đang bị nhiễm trùng nặng. Việc chữa trị vết thương này gặp rất nhiều khó khăn, do vết thương này nằm ở chân, voi rừng hoạt động liên tục, tiếp xúc với đất, cát nhiều nên rất khó thực hiện việc sát trùng. Các bác sỹ thú y đang dùng thuốc kháng sinh chống nhiễm để tiêm, kết hợp với các bài thuốc bằng thảo mộc do các thợ săn voi trước đây cung cấp để rửa vết thương cho voi.

Hiện con voi rừng này đã ăn được nhiều loại thức ăn tại chỗ như cây cỏ, mía, chuối… Dự kiến trong những ngày tới, các chuyên gia sẽ tiếp tục theo dõi và đưa ra đánh giá tình hình sức khỏe của voi rừng, nếu điều kiện cho phép sẽ thực hiện gây mê để phẫu thuật, khâu lại các vết thương cho con voi này. Sau khi các vết thương của voi rừng lành hẳn, sức khỏe đảm bảo mới quyết định phương án thả về rừng hoặc thuần dưỡng bảo tồn tại chỗ.

Như tin đã đưa, chiều 7/5, sau khi nhận được tin báo có một con voi rừng giống đực, nặng khoảng 7 tạ, cao khoảng 1,2 mét bị dính bẫy thú ở vòi tại tiểu khu 453 Ban quản lý Rừng phòng hộ Buôn Đôn- Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn và Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk đã lập đội cứu hộ.

Sau hơn 7 ngày thực hiện cứu hộ, đến trưa 14/5, đoàn cứu hộ đã dùng 2 voi nhà thiện chiến khống chế được voi rừng bị nạn và đưa về điểm tập kết trong VQG Yok Đôn để tiến hành chữa trị vết thương.


V.Dũng

Chưa cứu được voi rừng mắc bẫy đến hoại tử
Chưa cứu được voi rừng mắc bẫy đến hoại tử

Đến chiều 8/5, các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk và Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn vẫn đang nỗ lực tổ chức cứu hộ một con voi rừng bị dính bẫy thú, trong đó một chiếc bẫy cặp kẹp chặt vào vòi và bẫy thòng lọng bằng thép siết vào chân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN