Sức khỏe thể chất và tinh thần trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo nữ

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhân dịp Cúp vàng Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới tới Việt Nam, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội và Hội Doanh nhân nữ thành phố Hà Nội vừa đồng tổ chức sự kiện gặp mặt hơn 60 nhà lãnh đạo và doanh nhân nữ với mục tiêu thảo luận vai trò của sức khỏe thể chất và tinh thần trong việc nâng cao năng lực và khả năng lãnh đạo cũng như các thành công trong công việc, cuộc sống.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp ảnh bên chiếc Cúp vô địch Bóng đá nữ thế giới. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Các khách mời tham dự sự kiện đã lắng nghe và cùng trao đổi về những phát biểu đầy cảm hứng từ hai diễn giả, cựu cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm và vận động viên Lâm Túc Ngân, người Việt Nam đầu tiên tham dự giải Vô địch thế giới Ironman, đồng thời là một chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và thể dục.

Hai diễn giả chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo cũng như vai trò của sức khỏe tinh thần và thể chất trong việc tạo động lực, rèn luyện tính bền bỉ, giúp họ thành công trong lĩnh vực mà mình đã lựa chọn.

Sau đó, các khách mời đã tham dự Tiệc trà đặc biệt do Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson, người luôn quan tâm tới sức khỏe thể chất và tinh thần, chiêu đãi tại nhà riêng của Đại sứ. Đây cũng là cơ hội tăng cường kết nối và chia sẻ trải nghiệm, những thách thức và thành công trong cân bằng giữa sức khỏe, công việc và công tác lãnh đạo.

Các hoạt động khác tại sự kiện bao gồm chụp ảnh cùng với Cúp vàng Giải Vô địch Bóng đá nữ thế giới - biểu tượng của sức mạnh, quyết tâm và tinh thần thi đấu; tham dự bốc thăm may mắn và gặp gỡ với một số thành viên của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson chia sẻ: Phụ nữ thường có xu hướng đặt cuộc sống của gia đình, bạn bè, cộng đồng và đồng nghiệp lên trên nhu cầu của bản thân. Lãnh đạo - ở tất cả các lĩnh vực - đều đòi hỏi năng lượng và sự bền bỉ đáng kể. Điều này có nghĩa, những nhà lãnh đạo nữ, để đạt được các thành tựu trong cả công việc lẫn cuộc sống, cần dành ưu tiên cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình.

“Tôi rất vui được chủ trì sự kiện lần này nhân Hành trình của Cúp vàng Bóng đá nữ - một biểu tượng của lòng can đảm, sự bền bỉ và tài năng của phụ nữ trên toàn thế giới. Tôi hy vọng sự kiện hôm nay có thể truyền cảm hứng cho các khách mời trong việc coi trọng sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, để họ có thể trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân”, Đại sứ Tredene Dobson cho hay.

Bà Đoàn Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ thành phố Hà Nội chia sẻ: Doanh nhân đặc biệt là doanh nhân nữ sẽ luôn làm cho mọi người nghĩ rằng rất bận rộn nên thời gian dành cho thể thao là xa xỉ nhưng thực tế rất khác. Những chị em làm kinh doanh tập thể thao luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Khi cơ thể khoẻ mạnh thì trí óc sẽ tỉnh táo và luôn hứng khởi để làm việc với cường độ cao và hiệu suất tốt.

Cựu cầu thủ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm cho rằng: “Thành công là cả một hành trình - mà hành trình lại là cái đích đến. Vậy, bạn hãy cứ nỗ lực hết mình đi, cứ cháy với đam mê đi và thành công sẽ tới. Trong khi đó, vận động viên Lâm Túc Ngân chia sẻ:  Cuộc sống là tác phẩm của sự cân bằng mà mỗi người đều là một nghệ sĩ.

V.Đ (TTXVN)
'Bông hồng thép' hồi sinh vùng 'đất chết'
'Bông hồng thép' hồi sinh vùng 'đất chết'

Được ví như một "bông hồng thép” đi đầu mặt trên mặt trận rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, chị Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh năm 1983, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy) đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn, trả lại đất sạch cho người dân sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN