Phụ nữ Thủ đô với nhiều hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam

Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" diễn ra từ ngày 1 đến 8/3 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngay từ những ngày đầu, các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu đưa áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các sinh viên tham gia đồng diễn áo dài bên sân khấu tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Ảnh tư liệu: Tuấn Đức/TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã vận động cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn thành phố tích cực hưởng ứng. Các cấp Hội phụ nữ tại 30 quận, huyện, thị xã và cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động truyền thông về áo dài, quảng bá nét đẹp của phụ nữ với trang phục áo dài, đồng diễn áo dài, tổ chức thi bình chọn ảnh áo dài đẹp, thi nét đẹp "Duyên dáng áo dài", vận động quyên góp để tặng áo dài cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

“Tuần lễ Áo dài” đã được phụ nữ khắp các quận, huyện tích cực hưởng ứng. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ hội Áo dài tại không gian phố đi bộ Hồ Thiền Quang; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Lâm tổ chức Lễ hội Áo dài tại Đền bà Nguyên Phi Ỷ Lan; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tổ chức Lễ hội Áo dài tại không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn…

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức Festival Áo dài năm 2023 với chủ đề “Quê lụa xưa và nay” gồm các hoạt động: Trình diễn Áo dài mẫu xưa, áo dài lụa Vạn Phúc, áo dài nhí, thời trang áo dài của doanh nhân - doanh nghiệp nữ trên địa bàn quận. Đặc sắc nhất trong Festival là phần trình diễn áo dài của các gia đình có 2 - 3 thế hệ, đồng diễn áo dài qua các điệu nhảy Zumba, dân vũ… Festival thu hút sự tham gia của đông đảo phụ nữ 17 phường cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông tặng 800 chiếc áo dài cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế; phát động hỗ trợ các sản phẩm “Tranh ghép vải từ lụa vụn” của phụ nữ yếu thế; trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm từ lụa Vạn Phúc…

Các cấp Hội cơ sở đã triển khai lời kêu gọi ủng hộ áo dài tặng phụ nữ, nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tới 100% hội viên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng nghìn chiếc áo dài đã được tiếp nhận và trao gửi đến những người phụ nữ cùng những tình cảm trân trọng, yêu thương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở (huyện Thường Tín, Hà Nội) kêu gọi đóng góp khoảng 200 - 300 bộ áo dài và mở cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại địa điểm thuận tiện cho mọi người đến lựa chọn. Hội sẽ tiếp nhận áo dài và tặng lại cho hội viên, phụ nữ có nhu cầu. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai (quận Ba Đình) tặng áo dài cho phụ nữ vùng biên cương tỉnh Nghệ An trong Hành trình về nguồn thăm quê Bác. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liễu Giai tiếp tục quyên góp 50 bộ áo dài còn mới, đẹp, để tặng các bà, các mẹ vùng biên cương.

Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); khai mạc Giải Bóng chuyền hơi tại Nhà thi đấu huyện Đan Phượng (thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng); ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các đơn vị quân đội giai đoạn 2023 - 2027; giao lưu văn nghệ "Hậu phương và người chiến sĩ"; gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt thành phố…

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Phát động 'Tuần lễ Áo dài' diễn ra từ ngày 1 - 8/3
Phát động 'Tuần lễ Áo dài' diễn ra từ ngày 1 - 8/3

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2023 trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 1 - 8/3/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN