Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lên tiếng về vụ tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư

Ngày 10/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa có báo cáo khẩn gửi Bộ Y tế về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ Tasigna; đồng thời có những chỉ đạo liên quan đến việc tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc ung thư tại bệnh viện Truyền máu huyết học.

Trong báo cáo gửi về Bộ Y tế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng ghi rõ bệnh viện Truyền máu huyết học phải nghiêm túc rút kinh nghiệm vì thiếu sót không xem lại kỹ dự thảo kết luận thanh tra của UBND TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, giá trị lô thuốc Tasigna tại thời điểm tiêu hủy năm 2015 là hơn 3,8 tỷ đồng, còn giá thuốc tại thời điểm thanh tra năm 2017 là gần 14 tỷ đồng.


Ngoài ra, bệnh viện còn phải nghiêm túc thực hiện tiêu hủy thuốc hết hạn dùng sau khi được các cơ quan chức năng cho phép theo đúng quy định của Thông tư 9/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 do Bộ Y tế hướng dẫn về việc quản lý chất lượng thuốc.

Bệnh viện Truyền máu huyết học rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lập kế hoạch dự trù thuốc.

Bên cạnh đó, trong báo cáo, Sở cũng ghi rõ từng giai đoạn từ lúc Bệnh viện Truyền máu huyết học tham gia chương trình Tasigna Copay (chương trình thuốc viện trợ nhân đạo dành cho người mắc bệnh bạch cầu mạn tính dòng tủy kháng Glivec) của Công ty Novartis Việt Nam đến khi hoàn tất thủ tục của chương trình hiến tặng là 13 tháng 8 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).


Trong đó, thủ tục qua lại giữa bệnh viện và Công ty Novartis ở giai đoạn đầu mất 4 tháng 11 ngày; giai đoạn bệnh viện bổ sung giấy tờ theo yêu cầu Cục Quản lý Dược mất 25 ngày và bổ sung giấy tờ cho Sở Y tế mất 1 tháng 7 ngày. Thời gian Sở Y tế xử lý hồ sơ mất 21 ngày, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố xử lý hồ sơ mất ba tháng, UBND Thành phố xử lý hết 10 ngày. Thời gian còn lại là giữa bệnh viện và công ty làm thủ tục tiếp nhận và nhận hàng về kho.


Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, do đây là lần đầu giải quyết hồ sơ tiếp nhận thuốc viện trợ có điều kiện nên các chuyên viên của các phòng chức năng thuộc Sở còn lúng túng trong việc trao đổi ý kiến qua lại giữa các phòng và tham mưu cho lãnh đạo Sở, dẫn đến chậm xử lý hồ sơ nhận thuốc viện trợ 3 ngày.


Đối với việc đồng chi trả trong chương trình viện trợ nhân đạo, Sở Y tế cũng nêu rõ, nếu bệnh viện xét thấy nhu cầu sử dụng thuốc Tasigna 200mg là cần thiết cho người dân thì tìm nguồn viện trợ khác theo đúng nghĩa viện trợ nhân đạo, không bao hàm việc đồng chi trả như Công ty Novartis đã làm.


Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc bệnh viện Truyền máu huyết học nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lập kế hoạch dự trù số lượng thuốc đề nghị hiến tặng không sát với thực tế sử dụng. Cho nên, dự trù số lượng thuốc dùng cho 6 tháng nhưng 10 tháng trôi qua bệnh viện vẫn không sử dụng được một nửa số thuốc đã nhận về. Nguyên do là số lượng người tham gia chương trình chỉ bằng một nửa so với số dự trù.


Sở Y tế cũng lưu ý bệnh viện khi ký hợp đồng tham gia chương trình viện trợ, phải xác định rõ chủ sở hữu lô hàng Tasigna 200mg là của bệnh viện hay của công ty Dược Novartis. Tránh trường hợp khi phát hiện hạn dùng của thuốc viện trợ còn quá ngắn nhưng công ty không đồng ý cho bệnh viện sử dụng mở rộng cho những bệnh nhân khác không tham gia chương trình hoặc mở rộng diện sử dụng tại những bệnh viện không tham gia. Lúc này bệnh viện phải khẩn trương báo cáo cho Sở Y tế biết để hỗ trợ can thiệp.


Để đảm bảo cho các bệnh nhân đã dùng thuốc không thiếu thuốc, theo báo cáo giải trình của bệnh viện Truyền máu huyết học trước thời điểm thuốc Tasigna hết hạn (tháng 5/2015), vào tháng 3/2015 bệnh viện đã tiếp nhận một lô thuốc Tasigna mới có hạn dùng xa để phục vụ cho bệnh nhân tham gia chương trình có sự đồng chi trả của Bảo hiểm y tế. Do vậy, không có bệnh nhân nào thiếu thuốc điều trị khi tham gia chương trình.


Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, ngày 8/5, Sở cũng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Novartis trao đổi về tình hình tiếp nhận và sử dụng lô thuốc viện trợ Tasigna với điều kiện đồng chi trả. Công ty sẽ có văn bản giải trình gửi về Sở Y tế. Bên cạnh đó,  hiện nay Sở cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế


Đan Phương/ Báo Tin Tức
Đề xuất tiếp tục tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu
Đề xuất tiếp tục tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Lo ngại trước những hệ lụy nghiêm trọng của việc thuốc lá nhập lậu bị tịch thu được bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm thuốc lá hợp pháp tại Việt Nam vừa đồng loạt kiến nghị Chính phủ ủng hộ việc tiếp tục duy trì tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN