Số người chết, mất tích do bão tăng gấp đôi

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết:Tính đến 17h ngày 19/8 đã có 27 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 13 người bị thương do hậu quả của cơn bão số 5, tức là tăng gấp đôi so với thông báo trước đó.

Về số người thiệt mạng, Hà Nội có 2 người, Bắc Giang: 5, Hải Dương: 1, Yên Bái: 5, Vĩnh Phúc: 4, Lào Cai: 1, Phú Thọ: 3, Sơn La: 2, Bắc Ninh: 1, Thái Nguyên: 1, Lạng Sơn: 2), chủ yếu do lũ cuốn trôi, sập nhà và điện giật.

2 người mất tích là ở Yên Bái và Vĩnh Phúc. Còn 13 người bị thương là ở Hà Nội: 2, Yên Bái: 9, Vĩnh Phúc: 1 và Lào Cai: 1.

Trong các ngày từ 17 đến 19/8, do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to đến rất to gây sạt lở đất và lũ làm thiệt hại lớn về người như trên.

Mưa bão cũng làm hàng ngàn căn nhà bị sập đổ, hư hại; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hư hỏng.

Các địa phương đã huy động gần 10.500 người (Bộ đội: 743, dân quân tự vệ: 2.755, lực lượng khác: 6.917), 48 ô tô, 4 xuồng và các phương tiện cứu hộ các loại tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.


Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết thêm, lúc 10h55 ngày 19/8, tàu bị nạn QB 92760 đã được tàu cá QB 92179 của ông Phan Văn Chiến (44 tuổi) phát hiện, tiếp cận trợ giúp, hiện tại sức khỏe của 6 ngư dân ổn định.



Thanh Tuấn
Ngành điện khắc phục sự cố do bão số 5
Ngành điện khắc phục sự cố do bão số 5

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đặc biệt là Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố các đường dây và trạm biến áp bị ảnh hưởng do cơn bão số 5 để đóng điện trở lại trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN