Sẽ đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu tại Quảng Ninh

Tại cuộc họp báo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch mới đây, lãnh đạo Tổng cục Du lịch thông tin Quảng Ninh được chọn là địa điểm đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam.

Chú thích ảnh
Vịnh Hạ Long, một điển đến với nhiều du khách quốc tế

Theo dự kiến, việc đón vị khách thứ 15 triệu diễn ra trong tháng 12/2018. Một trong những lý do mà Tổng cục Du lịch lại chọn Hạ Long cho sự kiện quan trọng này. Bởi thời gian qua, du khách quốc tế đến Quảng Ninh có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. Dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng được cải thiện, nâng cao, tạo sức hút với du khách, đặc biệt là khách du lịch ngoài nước. Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với hàng loạt dự án nghìn tỷ, như: FLC, Sun Group, Vingroup, BIM Group, Tuần Châu…

Những chuyển động của ngành Du lịch Quảng Ninh trong 10 tháng năm 2018 cho thấy tổng lượng du khách đến với tỉnh đạt trên 10,7 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 89% kế hoạch năm. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt trên 4 triệu lượt, tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào sự sôi động của lượng du khách quốc tế đến với Việt Nam. Qua đó, 9 tháng năm 2018, đã có trên 11,7 triệu lượt du khách quốc tế đến Việt Nam; khách du lịch nội địa ước đạt 62,1 triệu lượt; tổng thu đạt 451.200 tỷ đồng. Mục tiêu của năm 2018, nước ta đón từ 15-16 triệu lượt khách quốc tế. Và nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì mục tiêu đặt ra là có thể đạt được.

Đối với du lịch Quảng Ninh, mục tiêu trong năm nay đón trên 12 triệu lượt du khách, trong đó phấn đấu đón 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 22.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian qua tỉnh đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút nhiều nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư hệ thống khách sạn 4-5 sao mang thương hiệu quốc tế, như: Wyndham, Royallotus, Novotel, Vinpearl, Hilton..., qua đó nâng số lượng cơ sở lưu trú được xếp hạng trên địa bàn tỉnh lên con số 1.300, với 20.564 buồng, phòng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó, Quảng Ninh cũng tập trung phát triển mạnh vào 4 dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, gồm: Du lịch biển đảo, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch biên giới.

Với sự đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh hợp tác, quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu du lịch bằng sự thân thiện, mến khách..., cùng với việc hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không, thì không chỉ mục tiêu năm nay đạt được, mà xa hơn là đến năm 2030, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 23 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 10 triệu lượt; tổng doanh thu đạt 130.000 tỷ đồng, cũng có thể thực hiện được.

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2018, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,8 triệu lượt khách, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Hầu hết các thị trường khách đều tăng, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với 48,3%; tiếp đó là Phần Lan (tăng 33,3%); Hồng Kông (tăng 29,6%); Trung Quốc (tăng 28,8%); Đan Mạch (tăng 16,4%); Thụy Điển (tăng 13,7%); Italy (tăng 13,6%)… Các nước Châu Phi tuy số lượng khách không lớn, nhưng cũng tăng 19,7%.

Ước tính số liệu khách du lịch nội địa 10 tháng đầu năm đạt 67,9 triệu lượt, trong đó có 33,1 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch trong 10 tháng qua ước đạt 505.000 tỷ đồng, tăng 20,99% so với cùng kỳ năm 2017.

Những tháng cuối năm, ngành Du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2018; đẩy mạnh khai thác các thị trường nguồn thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; triển khai công tác chuẩn bị cho Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2019 và Hội chợ TRAVEX diễn ra tại Quảng Ninh đầu năm 2019; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và quảng bá du lịch; tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch…

DL
Vấn nạn 'chặt chém' khiến khách du lịch không dám trở lại
Vấn nạn 'chặt chém' khiến khách du lịch không dám trở lại

Những hành vi chặt chém, chèo kéo khách du lịch là một trong những nguyên nhân chính khiến khách du lịch không quay trở lại Việt Nam lần 2. Lực lượng chức năng đã vào cuộc và có các động thái tích cực tuy nhiên tệ nạn này vẫn tồn tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN