Rậm rịch tour dịp Tết Dương lịch

Tết Dương lịch 2019 được nghỉ lễ 4 ngày là dịp để thu hút khách, trong đó tour ngắn ngày được nhiều khách lựa chọn.

Tour ngắn ngày sẽ hút khách

Trước  thông báo nghỉ Tết Dương lịch sớm 4 ngày (từ 29/12/2018 - 1/1/2019),  các nhóm gia đình đã lên lịch nghỉ Tết. “Từ giữa tháng 10, có đến 20 - 30% lượng khách hỏi tour mỗi ngày quan tâm đến lịch khởi hành vào dịp Tết Dương lịch”, ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc công ty du lịch Vietravel Hà Nội cho biết. 

Chú thích ảnh
Mùa hoa cung đường Tây Bắc luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: Lê Phú

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hãng hàng không, công ty du lịch đều đã chốt giá và chính thức mở bán vé, tour cho cả dịp Tết Dương lịch lẫn Tết Âm lịch. Tuy nhiên, nhìn vào chương trình mà hàng không để cho đơn vị lữ hành (booking) cho thấy số chỗ mở bán ra khá nhiều, nhưng số chỗ có ngày khởi hành đi và về khung giờ hợp lý có hạn. Do đó,  những khách hàng có kinh nghiệm du lịch và chủ động lên kế hoạch đã nghiên cứu để đăng ký sớm, tránh được tình trạng hết chỗ, tăng giá dịp lễ, tết.

“Trước đó, một số khách đã rậm rịch hỏi tour Tết từ trong tháng 9 nhưng do đơn vị chưa có giá chính thức nên đều xin thông tin hẹn liên hệ tư vấn sau”, đại diện Vietravel Hà Nội cho biết thêm và dự đoán tỉ lệ khách đi tour du lịch Tết 2019 sẽ tăng ít nhất 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo bà Phi Thị Thu Khuyên, đại diện Vietrantours, lượng khách đặt tour dịp giáng sinh, Tết dương lịch Vietrantour kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng cao trong khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Transviet cho rằng: Dịp Noel và Tết Dương lịch, tour ngắn ngày sẽ được nhiều khách lựa chọn.

Chương trình đa dạng theo từng nhóm khách

Theo đại diện Vietrantour, tour được quan tâm hàng đầu dịp này gồm có tour xem pháo hoa, trình diễn laser đón giao thừa lớn nhất thế giới tại Dubai, Malaysia - Singapore; tour khám phá không khí Giáng sinh và mua sắm tại châu Âu, Mỹ; tour du lịch nghỉ dưỡng biển và tận hưởng nắng ấm ở miền Nam Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang - Phan Rang, Đà Nẵng.

Dịp Noel, Tết dương cũng là mùa mua sắm giảm giá cuối cùng trong năm ở khắp nơi trên thế giới, du khách có dịp tham chương trình mua sắm khuyến mãi giảm giá sâu đến 80% từ tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, để kích cầu tour du lịch sau Tết Dương lịch, Vietrantour giảm hơn 2 triệu đồng cho chùm tour đón năm mới và hoàn ngay 200.000 đồng cùng nhiều phần quà cho khách đặt tour quốc tế.

Chú thích ảnh
Các điểm đến đông Bắc Á vẫn là lựa chọn của nhiều du khách Việt

Đối với khách đăng ký sớm, Vietravel Hà Nội cũng áp dụng ưu đãi giảm giá, đặc biệt là cho các khách hàng đi theo nhóm đông gia đình, bạn bè… Các nhóm khách đăng ký trong tháng 11 cho các tour khởi hành vào dịp Tết Dương lịch và đầu năm 2019 sẽ được ưu đãi giảm giá đến 800.000 đồng/người, hoặc nhận  thẻ mua sắm tại siêu thị Vinmart.

Bên cạnh đó, từ ngày 9 - 11/11, Vietravel còn tổ chức ngày hội tư vấn du lịch Vietravel’s Day tại các chi nhánh có văn phòng ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vinh với nhiều ưu đãi khi nhận thêm voucher phòng khách sạn 5 sao hoặc dịch vụ quà tặng.

Trong dịp này, Vietravel Hà Nội tung ra hơn 40 hành trình du lịch trong và ngoài nước với số ngày khởi hành đa dạng và linh hoạt. Nếu đi ngắn dao động từ 2 - 4 ngày, các khách hàng có thể lựa chọn tuyến du lịch trong nước với một số điểm đến rất phù hợp khởi hành vào mùa xuân như Mộc Châu mùa hoa cải trắng, Sapa, Hà Giang, Cao Bằng ngắm sắc hoa đào rừng nở thắm đất trời, hay cảm nhận sắc xuân về trên vùng biển đảo Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Đối với khách chỉ cần hộ chiếu, không cần mất thời gian làm visa là ưu điểm cực lớn với tour du lịch các quốc gia vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Campuchia, Myanmar, Lào… có thời gian dao động từ 4 - 5 ngày.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Transviet, với tour nội địa, các cung đường Đông – Tây Bắc sẽ hấp dẫn du khách bởi đường xá được cải thiện, dịch vụ đã tốt hơn trước, nhất là loại hình du lịch cộng đồng đã có những bước cải thiện đáng kể. Du khách có thể chủ động lên kế hoạch tự đi hoặc đặt một phần dịch vụ qua công ty du lịch. 

Phía Tổng cục Du lịch cho biết để đảm bảo trật tự an toàn điểm đến, Tổng cục Du lịch đã có công văn đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh du lịch tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, liên kết vùng để thu hút khách, tăng doanh thu, góp phần hình thành rõ nét các vùng động lực phát triển của du lịch Việt Nam.

 

XC/Báo Tin tức
Đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc đến Việt Nam truyền bá tinh hoa ẩm thực
Đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc đến Việt Nam truyền bá tinh hoa ẩm thực

Đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc, Lee Won IL, sẽ sang Việt Nam để truyền bá về những tinh hoa của ẩm thực xứ kim chi. Chương trình diễn ra tại Khách sạn Movenpick Hà Nội (83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào chiều 5/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN