‘Rác thải sinh hoạt chất thành núi’ hôi thối tại quận Cầu Giấy

Trong 3 ngày qua, người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội rác tập kết không được thu gom. Khu đất trống thuộc dự án Khu Đô thị mới Cầu Giấy là điểm tập kết rác thải sinh hoạt, đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chú thích ảnh
Vài ngày gần đây, khu đất thuộc dự án Khu đô thị mới Cầu Giấy (phường Yên Hòa) biến thành một bãi rác thải lớn.
Chú thích ảnh
 Rất nhiều xe thu gom rác của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, thân xe in dòng chữ: “Xe phục vụ vệ sinh môi trường Cầu Giấy”, đã chở rác vào đây tập kết.
Chú thích ảnh
.
Chú thích ảnh
Do mấy ngày qua nắng nóng, sau đó gặp những trận mưa của cơn bão số 2, nên tốc độ phân hủy rác nhanh hơn, khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng nề.
Chú thích ảnh
Một người dân sống gần khu vực này cho hay, vài ngày trước chỉ có 1 - 2 xe rác đến đổ, nhưng càng lúc càng nhiều xe rủ nhau đến đổ tại đây.
Chú thích ảnh
Bãi rác ô nhiễm này nằm đối diện và khá gần Viện Huyết học truyền máu Trung ương.
Chú thích ảnh
Nước rỉ ra từ "núi" rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Chú thích ảnh
Đàn lợn thả rông trong bãi đất đang kiếm ăn quanh khu tập kết rác tạm thời này.

 

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Tìm cơ chế đặc thù giải quyết kiến nghị của nhân dân
Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Tìm cơ chế đặc thù giải quyết kiến nghị của nhân dân

Xung quanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500 mét tính từ hàng rào dự án), ngày 3/7, UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành đã tổ chức đối thoại với khoảng 120 hộ dân đại diện cho nhân dân 3 xã thuộc diện phải di dời, gồm Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN