Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội sạt lở vì mưa lớn

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, trong các ngày từ 1 -  4/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang mưa lớn kéo dài, kèm theo lũ quét làm sạt lở đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã...

Một điểm sạt lở ở Hà Giang do mưa lớn. Ảnh: baohagiang.vn


Suốt từ 6 giờ 30 phút sáng 4/7, mưa lớn đã gây sạt lở hàng nghìn khối đất đá lấp mặt đường tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội, nhất là ở các đoạn km số 4, 5, 6, 7, 15, 16, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ, tất cả các phương tiện đều không qua lại được.

Ngay sau khi ách tắc giao thông xảy ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang đã chỉ đạo các Đoạn Quản lý đường bộ, các Hạt giao thông huy động nhiều máy xúc, máy ủi đến ngay hiện trường để khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, hiện nay ở Hà Giang mưa lớn vẫn đang trút xuống, địa hình phức tạp, địa chất đất mềm và nước trong lòng đồi vẫn tiếp tục đùn ra; các khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ 2 thường rơi đúng vào đoạn vòng cua nên gây nhiều khó khăn cho việc thi công khắc phục. Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội là tuyến đường độc đạo, nên còn phải nhiều giờ đồng hồ nữa mới có thể thông được tuyến quốc lộ này.


Minh Tâm
Khai thác cát tùy tiện gây sạt lở kè bờ sông Lam

Hiện nay, bất kể ngày hay đêm, trên sông Lam qua xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có khá nhiều thuyền ngang nhiên hút cát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN