Quảng Trị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 ở biên giới và trên biển

Ngày 7/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở cảng cá và dọc tuyến biển trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Cảng cá Cửa Việt. Ảnh: baoquangtri.vn

Tỉnh Quảng Trị có 2 cảng cá Cửa Tùng và Cửa Việt. Hai cảng cá này được xác định là những điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao bởi trung bình mỗi ngày, hàng chục tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh qua lại. Mỗi khi có tàu cá cập cảng, hàng trăm người tập trung mua bán, vận chuyển hải sản, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhiên liệu cho tàu cá. Lực lượng chức năng, phải thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân, người ra vào cảng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Kiểm tra tại Cảng cá Cửa Việt, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng, các cảng cá là những khu vực có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập cao nên lực lượng chức năng cần hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo khoảng cách, không để ngư dân từ tàu thuyền này sang tàu thuyền khác; ngư dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi lên bờ. Tỉnh sẽ thành lập ngay Tổ kiểm soát liên ngành tại các cảng cá, để làm công tác quản lý, kiểm dịch, kiểm tra y tế tàu thuyền, người và các phương tiện ra, vào bến cảng, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội từ ngày 1-15/4, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập 3 tổ kiểm tra liên ngành, để triển khai kiểm tra y tế bắt buộc đối với công dân đi vào địa bàn Quảng Trị tại 3 điểm: Tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên Quốc lộ 1A và một điểm tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên đường Hồ Chí Minh.

Tỉnh cũng tạm thời đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với nước bạn Lào; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay; tăng cường quản lý đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới kịp thời ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép.

Tỉnh Quảng Trị đã có trên 4.000 trường hợp được cách ly y tế ở các điểm cách ly tập trung, trong đó gần 600 người đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Quảng Trị đã vận động được trên 5,2 tỉ đồng (gồm tiền mặt và các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm) từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đến trưa 7/4, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19.

Nguyên Lý (TTXVN)
Quảng Trị tạm dừng đón khách tham quan di tích
Quảng Trị tạm dừng đón khách tham quan di tích

Tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng đón tiếp khách du lịch, tham quan tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các khu, điểm du lịch cho đến khi có thông báo mới; nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN