Quảng Ninh bắt hơn 30.000 con giống gia cầm nhập lậu

Vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 22/8, tại thôn Cái Tăn, xã Cộng Hòa, Cẩm Phả, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bắt giữ hơn 30.000 con giống gia cầm nhập lậu.

Lực lượng công an đã phát hiện 126 khay chứa 14.616 con giống gia cầm được vận chuyển trên xe Ford 16 chỗ ngồi biển kiểm soát 63B – 001.78, do Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1985, trú tại thôn Nam, xã Phú Hải, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) điều khiển. Đáng chú ý, toàn bộ số ghế ngồi phía sau đã được Nguyễn Văn Quý tháo rời để lấy chỗ chứa gà. Qua khai thác, Quý khai nhận chở thuê số gà trên cho một người không quen biết từ km15 thành phố Móng Cái về khu vực Cái Tăn với giá 2 triệu đồng.

Ngoài ra, tiến hành kiểm tra khu vực gần đó, Công an thành phố Cẩm Phả còn phát hiện 157 khay đựng 18.212 con gà giống nhập lậu được tập kết ở một bãi đất trống.

Công an thành phố Cầm Phả đã hoàn tất thủ tục đề nghị tiêu hủy số gà nhập lậu trên, đồng thời tiếp tục điều tra xác minh vụ việc.


Văn Đức
Bắt xe chở 40.000 trứng gia cầm nhập lậu

Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1 - 4 (Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh) đã kiểm tra và phát hiện xe ô tô chạy tuyến Móng Cái - Hạ Long chở 220 lồng nhựa, mỗi lồng có 200 quả trứng gia cầm nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN