Quảng Ngãi ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, dự báo từ chiều 23/9, vùng biển của tỉnh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 – 10, biển động mạnh; vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 – 8.

Từ ngày 23/9 đến sáng 24/9, tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến toàn đợt 150 - 220 mm, có nơi trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng trũng, thấp, ven sông.

Trước tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã nghiêm cấm tất cả phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động từ 11 giờ ngày 23/9. Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để kịp thời tránh trú, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các tàu, thuyền khi vào bờ phải neo đậu an toàn và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Các địa phương có trách nhiệm tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản; tuyệt đối không được để lại người dân trên tàu, lồng bè khi có sóng to, gió lớn. Các địa phương ven biển cần thông báo cho người dân chủ động chằng, chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, nhà xưởng…; chủ động bảo vệ cây trồng, lồng bè, đầm ao tôm, cá trong tình huống thời tiết xấu…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến sáng 23/9, Quảng Ngãi vẫn còn 664 tàu với 4.272 lao động đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, tại Vịnh Bắc Bộ là 313 tàu với 1.645 lao động, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có 120 tàu với 625 lao động, vùng biển Nam Biển Đông là 85 tàu với 566 lao động… Toàn tỉnh hiện đang có 5.293 tàu, thuyền đang neo đậu an toàn tại các cảng cá, bến.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN